Nỗi buồn của HLV Klopp

HLV Jurgen Klopp chưa thể có được danh hiệu châu Âu đầu tiên cùng Liverpool. Ảnh: GETTY IMAGES
HLV Jurgen Klopp chưa thể có được danh hiệu châu Âu đầu tiên cùng Liverpool. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Không thể cùng Liverpool ăn mừng chức vô địch Europa League 2015/2016, nhà cầm quân người Đức tiếp tục bị gắn mác là “Kẻ về nhì vĩ đại” với 5 lần thất bại liên tiếp ở các trận chung kết.

Hành quân tới Basel (Thụy Sỹ) rạng sáng qua, Liverpool tràn trề hy vọng sẽ đoạt cúp vô địch Europa League 2015/2016 từ tay ĐKVĐ Sevilla, với hành trang mang theo là tinh thần thi đấu máu lửa và niềm tin chiến thắng được truyền từ tân HLV Jurgen Klopp. Đã 10 năm trôi qua, “The Kop” mới lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết cúp châu Âu, vì vậy có thể hiểu được khát khao giành cúp của họ lớn đến mức độ nào.

Đội bóng thành phố cảng nước Anh còn được tiếp thêm sức mạnh khi khán đài SVĐ St Jakob Park phủ kín sắc đỏ cùng sự hò reo cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Và niềm hy vọng ấy sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo Daniel Sturridge ở phút 35.

Mở đầu hoàn hảo, tưởng chừng như “The Kop” sẽ đón nhận một cái kết có hậu, nhưng tất cả chỉ là trò đùa của số phận. Sang hiệp 2, Sevilla đã chứng tỏ họ có kinh nghiệm dày dạn ở chung kết Europa League khi ghi liền 3 bàn thắng, lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng 3-1, qua đó lập kỷ lục lần thứ 3 liên tiếp đăng quang ở sân chơi cấp độ châu lục này.

Với thất bại này, Liverpool đánh mất tấm vé Champions League mùa giải tới, HLV Klopp đã tự nhận trách nhiệm về phía mình sau trận đấu: “Tối nay, chúng tôi đã thi đấu không đúng với đẳng cấp của mình. Công việc của tôi là giúp các cầu thủ nhìn ra cơ hội và giải tỏa áp lực trong thi đấu. Là một HLV, tôi phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại này và chúng tôi phải chịu trách nhiệm vì không có mặt tại đấu trường châu Âu vào mùa giải tới”. Vị thuyền trưởng 48 tuổi cũng bộc bạch rằng, trận thua sẽ là kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ, đồng thời khẳng định Liverpool sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa giải tới.

Kết thúc một mùa giải trắng tay với Liverpool, nhà cầm quân người Đức còn cay đắng hơn khi không thoát khỏi “mác” là “kẻ về nhì vĩ đại”. Nói thế là bởi vì ông đều nhận phần thất bại trong 5 trận chung kết gần nhất. Khi còn dẫn dắt Borussia Dortmund ở Đức, HLV Klopp có đến 3 lần “gục ngã” ở trận chiến cuối cùng, trong đó có 1 Champions League (thua “Hùm xám” Bayern năm 2013) và 2 lần ở Cúp QG Đức (thua Bayern năm 2014 và Wolfsburg năm 2015). Sang Anh dẫn dắt Liverpool, “vận xui” vẫn đeo nhà cầm quân 48 tuổi khi họ thất bại trước Man City trên chấm phạt đền ở chung kết Capital One Cup hồi tháng 2 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.