Nỗi lòng HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn (giữa) cùng các cộng sự kiểm tra các chỉ số sinh học và thể lực của các cầu thủ. Ảnh: VSI.
HLV Hoàng Anh Tuấn (giữa) cùng các cộng sự kiểm tra các chỉ số sinh học và thể lực của các cầu thủ. Ảnh: VSI.
TP - HLV Hoàng Anh Tuấn đang đối mặt với vấn đề nhân sự của U20 Việt Nam. Ngoài việc tiền vệ Việt kiều Tony Tuấn Anh bị loại do không thích nghi được với lối chơi của đội, U20 Việt Nam sẽ phải tạm chia tay với 11 cầu thủ.

Để chuẩn bị cho VCK U20 World Cup 2017 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 5, đội tuyển U20 Việt Nam đã hội quân ở Nha Trang với sự góp mặt của 30 cầu thủ. Nhưng sau hơn một tuần rèn luyện, 11 tuyển thủ được trả về thi đấu cho CLB gồm: Đình Trọng (Sài Gòn FC), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Trọng Đại, Đức Chiến, Văn Hào, Hoàng Đức (Viettel), Công Thành, thủ môn Thanh Tuấn (Đồng Tháp). Riêng cầu thủ Văn Hậu, Văn Tới của Hà Nội được cho về thi đấu trận chung kết U19 QG ở Quy Nhơn. Còn Quang Hải được trả về CLB Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu ở AFC Cup diễn ra ngày 4/4 tại Singapore.

Sau khi thi đấu xong, các tuyển thủ sẽ quay về Nha Trang tiếp tục tập luyện ở đội U20 Việt Nam, riêng Hà Đức Chinh được ở lại SHB Đà Nẵng đến hết vòng 12 mới quay về tập trung với các đồng đội. Trong số 11 cầu thủ này, hầu hết đang là trụ cột của U20 Việt Nam và nếu có trường hợp nào gặp chấn thương, đây sẽ là thông tin hoàn toàn không vui với HLV Hoàng Anh Tuấn.

11 cầu thủ trở về các CLB ở V-League và hạng Nhất để tiếp tục thi đấu khiến HLV Hoàng Anh Tuấn đau đầu khi quá trình tập luyện cần một lộ trình xuyên suốt. Thực tế, việc trả các tuyển thủ về lại CLB để thi đấu khiến HLV Hoàng Anh Tuấn khá âu lo vì sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của U20 Việt Nam, nhưng đây là giải pháp dung hoà giữa quyền lợi CLB và nghĩa vụ quốc gia nên ông phải chấp nhận.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Điều tôi chưa hài lòng là lực lượng, quân số tập trung không đầy đủ cùng một lúc. Nhiều cầu thủ lên tuyển bị chấn thương nặng. Đội thiếu vắng 11 cầu thủ để về thi đấu cho V-League, hạng Nhất và trận chung kết U19 quốc gia, đó là điều đáng tiếc”.

Quân số thiếu vắng tới hơn 1/3 là nỗi lo của HLV Anh Tuấn. “Điều cần nhất của U20 Việt Nam là sự hòa nhập, ăn ý với nhau bởi chúng ta không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Đến giờ phút này thì chúng ta không thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho kế hoạch của mình”, ông Tuấn cho biết.

Từ nay tới khi U20 World Cup 2017 khởi tranh vẫn còn gần hai tháng. Thời gian chuẩn bị của U20 Việt Nam được cho là dài nhưng lại rất ngắn. Vì với U20 Việt Nam, kể từ sau khi trở về từ giải U19 châu Á 2016, đội chưa có một trận đấu nào để duy trì sự liên kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn “liệu cơm gắp mắm”

Trong thời gian qua, có rất ít cầu thủ trong đội U20 Việt Nam được đá chính ở các CLB tại các giải quốc nội. Ai cũng biết cầu thủ không được thường xuyên ra sân thì thể lực, phong độ sẽ xuống thấp nên ông Tuấn phải chấp nhận cuộc chơi theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”.

Nói cho cùng thì HLV Anh Tuấn đang gánh vác trọng trách đưa U20 Việt Nam lần đầu đến VCK U20 World Cup. Đáng lẽ ra, cả nền bóng đá Việt Nam phải dồn sức cho ông, nhưng giờ đây, lợi ích của đội tuyển bị chia sẻ với lợi ích của CLB.

Dù khó khăn như vậy, nhưng ông Tuấn vẫn tự tin Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng. Để U20 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn tại Hàn Quốc rất cần nhiều việc phải làm, trong đó không loại trừ yếu tố may mắn.

Trước mắt, sau khi tập trung lại tại Nha Trang, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường đi tập huấn tại Đức từ 16 đến 28/4. Trong thời gian này đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có cơ hội thử sức với các đội bóng trẻ của những đội bóng mạnh tại Đức như: Borussia M’gladbacd, FC Schalke 04, Fortuna Duesseldorf. Sau khi về Việt Nam, U20 còn có hai trận giao hữu nữa, trong đó đối thủ có thể là U20 Argentina, đội từng sáu lần vô địch giải trẻ thế giới.

MỚI - NÓNG