Nỗi sợ của nhà vô địch V-League

Quảng Nam đang tràn đầy cơ hội đoạt chức vô địch V-League 2017.
Quảng Nam đang tràn đầy cơ hội đoạt chức vô địch V-League 2017.
TP - Mặc dầu V-League 2017 vẫn còn 4 vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng ngay từ thời điểm này CLB Quảng Nam xem như đã chạm một tay vào chức vô địch bởi quá nhiều lợi thế mà đội bóng này đang sở hữu.
Nỗi sợ của nhà vô địch V-League ảnh 1

Quảng Nam đang tràn đầy cơ hội đoạt chức vô địch V-League 2017.

Nếu điều này trở thành hiện thực thì đây sẽ được coi là thành tích xuất sắc với Quảng Nam, mảnh đất tuy đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài kiệt xuất cho đất nước nhưng chưa từng được biết đến như là một địa danh có truyền thống về bóng đá. Tuy nhiên, có thể niềm vui giành chức vô địch V-League 2017 của Quảng Nam sẽ không kéo dài thật lâu, bởi ngay sau danh hiệu quán quân giải chuyên nghiệp thì họ sẽ phải đối mặt với một núi trách nhiệm, mà một trong số đó sẽ là gánh nặng khi phải tham gia AFC Champions League hoặc AFC Cup mùa sau.

Tại sao việc thi đấu ở sân chơi châu lục lại bị xem là gánh nặng với Quảng Nam, trong trường hợp đội bóng xứ Quảng đoạt chức vô địch V-League 2017? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần chuyển sang một câu chuyện khác liên quan tới AFC Champions League. Sân chơi danh giá nhất dành cho các CLB mùa bóng năm nay vừa kết thúc vòng bán kết với việc Urawa Red Diamonds vào chung kết với Al Hilal.

Đội bóng nào giành chiến thắng trong trận chung kết sẽ nhận 3 triệu USD tiền thưởng, còn phần thưởng an ủi dành cho đội thất bại là 1,5 triệu USD. Đó là những con số khổng lồ với bóng đá châu Á, và càng đáng kể hơn nữa nếu như biết rằng mức tiền thưởng này đã được tăng gấp đôi so với năm 2015.

Tuy nhiên, 3 triệu USD chẳng phải là con số khiến người làm bóng đá Việt Nam phải giật mình, bởi nguồn tài chính tối thiểu để một đội bóng có thể tham dự V-League cũng đã vào khoảng 50 tỷ đồng, tức là trên 2 triệu USD, trong khi việc thi đấu ở giải châu lục không giúp các đội bóng kiếm được một nguồn thu đáng khích lệ, mà thậm chí còn gây cho họ những tổn thất kinh tế. Chẳng hạn mỗi một trận đấu có thể tốn khoảng 1,4 tỉ đồng cho các chi phí bao trọn gói tiền ăn ở cho đội khách, quan chức và trọng tài với mức ăn tối thiểu 80$/người, hay phải mua 23 quả bóng thương hiệu quốc tế mới 100% cho đội mình và đối thủ...

Khi thi đấu trên sân khách, đội bóng được đội chủ nhà bao cấp tiền ăn ở nhưng chi phí vé máy bay khứ hồi cho những chuyến từ đầu này qua đầu kia của châu lục có thể tốn tới hàng tỉ đồng. Như vậy, tính sơ qua là đủ thấy tiền thưởng của AFC chẳng thấm vào đâu so với kinh phí mà các đội bóng phải bỏ ra ở sân chơi châu lục, đặc biệt là với Quảng Nam, CLB gần như không có cơ hội góp mặt ở trận chung kết để mơ tới 3 triệu USD tiền thưởng từ AFC.

Nguồn thu lớn nhất mà các đội bóng có thể hy vọng đạt được từ AFC Champions League hay AFC Cup chính là tiền bán vé, nhưng điều này chỉ khả thi với những SVĐ thu hút được chừng 2 vạn khán giả trở lên cho mỗi trận đấu.

Trong khi đó, sân Tam Kỳ của Quảng Nam chỉ có lèo tèo vài trăm khán giả cho mỗi trận đấu, và nếu chiếu theo điều kiện của AFC (thành phố sở hữu SVĐ phải có sân bay quốc tế, khách sạn 5 sao, SVĐ đạt chuẩn quốc tế...) thì gần như chắc chắn sân Tam Kỳ sẽ không đủ tiêu chuẩn để tổ chức thi đấu ở AFC Champions League hay AFC Cup, và nhiều khả năng Quảng Nam sẽ phải thuê sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng, mà như thế thì con số tối thiểu 2 vạn khán giả cho mỗi trận đấu lại càng khó đạt được.

Sẽ có người đặt câu hỏi rằng nêu vấn đề tham dự giải châu lục với Quảng Nam lúc này có phải hơi sớm hay không, nhưng thực tế là không sớm chút nào, bởi một đội bóng miền Trung khác là SLNA tuy mới giành quyền có mặt ở chung kết Cúp QG 2017, đồng nghĩa với việc sẽ có mặt ở AFC Cup 2018 nếu đoạt chức vô địch Cúp QG 2017, nhưng họ đã tính toán kế hoạch tài chính kỹ càng cho mùa sau.

TGĐ Cty CP bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh khẳng định: “Nếu thời cơ đến, vô địch luôn Cúp QG thì chúng tôi sẽ làm kiến nghị trình lên tỉnh, lên nhà tài trợ hỗ trợ tài chính. Còn trong trường hợp bất khả kháng thì nộp phạt lên AFC xin không tham gia. Không còn cách nào khác”.

Trước đây, chính SLNA đã từng nộp phạt 2.000 USD cho AFC để không phải tham dự AFC Champions League 2001, và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu như đội bóng xứ Nghệ lại làm thế thêm một lần nữa, bởi thực tế cho thấy không có bất cứ CLB Việt Nam nào có thể thi đấu hiệu quả cùng lúc cả ở sân chơi châu lục cũng như sân chơi quốc nội.

Thậm chí, việc tham dự AFC Champions League hay AFC Cup còn là nguyên nhân khiến nhiều đội bóng sa sút không phanh do bị kiệt quệ về mặt thể lực, bởi phải di chuyển và thi đấu quá nhiều. Vì thế, có thể Quảng Nam chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui của danh hiệu quán quân V-League 2017 thì nỗi lo đã lập tức ập đến với họ.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.