Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á

Các đoàn thể thao làm lễ chào cờ trong đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Trần.
Các đoàn thể thao làm lễ chào cờ trong đêm khai mạc. Ảnh: Thanh Trần.
TP - Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc đã giới thiệu tất cả những hương vị, bản sắc của miền biển từ lời ca câu hát của những người gắn với đầu sóng ngọn gió cho tới đặc trưng của những làng chài...

Tối 24/9, tại Công viên Biển Đông (thành phố Đà Nẵng), Đại hội thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG 5) đã chính thức khai mạc. Mặc dù thời tiết Đà Nẵng có mưa rào, đêm khai mạc ABG 5 chủ đề “Tỏa sáng đại dương - Rực sáng tương lai” vẫn diễn ra hoành tráng và thu hút sự quan tâm của người đân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đại diện lãnh đạo Chính phủ nước chủ nhà tuyên bố khai mạc ABG 5.

Cả khán đài vỡ òa trước hình ảnh xúc động từ ngoài khơi xa, những ngư dân miền Trung lèo lái con thuyền, vượt sóng mang ngọn lửa vào bờ trao tận tay cho các vận động viên châm lên đài đuốc. Đó là ngọn lửa của sự kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, của niềm tin và hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc đã giới thiệu tất cả những hương vị, bản sắc của miền biển từ lời ca câu hát của những người gắn với đầu sóng ngọn gió cho tới đặc trưng của những làng chài... Những chàng trai, cô gái trong trang phục dân chài bước ra khai màn bằng những bài ca về miền biển. Bên dưới sân khấu, trên bãi cát rộng mênh mông, đoàn thuyền căng buồm “rẽ sóng” từ từ ra khơi. Một khung cảnh biển quê hương hiền hòa được dựng lên trong sự dõi theo không rời mắt của bạn bè quốc tế.

ABG 5 gồm 14 môn thi đấu với 22 phân môn. Đoàn Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ các môn thi và hầu hết nội dung thi đấu. Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 2/10.

Khi các đoàn thể thao bắt đầu diễu hành cũng là lúc trời Đà Nẵng đổ mưa. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Phó trưởng Ban chỉ đạo ABG 5, cho biết: “Đây chỉ là chút thử thách ban đầu của đại hội. Theo quan niệm của người Việt Nam chúng tôi, khi có một sự kiện trọng đại nào đó thì trời thường hay mưa. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ đối với thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi rất vinh dự khi thành phố được chọn làm nơi tổ chức Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5, năm 2016. Đà Nẵng đã sẵn sàng cho cuộc tranh tài của vận động viên các đoàn thể thao. Hy vọng rằng, với sự nỗ lực chuẩn bị của chúng tôi sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể thao thi đấu, cống hiến những cuộc so tài đầy hấp dẫn, thắt chặt tình hữu nghị anh em”.

Sân khấu đêm khai mạc bừng sáng lên với màn pháo hoa. Tiếp đó là những tiết mục mang âm hưởng của biển. “Biển gọi” da diết, thẳm sâu rồi cồn cào, dữ dội. Giữa biển đêm, bạn bè quốc tế còn được biết đến những điệu hò, câu hát của làng chài, tục cầu ngư truyền thống.

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 1

Đoàn chủ nhà Việt Nam sẽ tham dự đầy đủ các môn thi đấu trình đại hội lần này. Ảnh: Thanh Trần.

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 2

Những ngư dân vượt biển đưa ngọn lửa vào bờ. Ảnh: Thanh Trần

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 3

Trao tay các vận động viên để thắp lên đài đuốc. Ảnh: Thanh Trần

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 4

Đêm khai mạc bừng sáng. Ảnh: Thanh Trần

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 5

Tiết mục văn nghệ mang bản sắc của miền biển. Ảnh: Thanh Trần

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 6

Khán giả đội mưa hàng giờ đồng hồ xem lễ khai mạc ấn tượng, hoành tráng. Ảnh: Thanh Trần

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 7

Tái hiện cuộc sống miền biển ngay trên biển. Ảnh: Thanh Trần

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 8

Giới thiệu bạn bè quốc tế về những lễ hội truyền thống ở vùng biển. Ảnh: Thanh Trần

Nồng nàn xứ biển đêm khai mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á ảnh 9

Người dân Đà Nẵng háo hức trước sự kiện hoành tráng này. Ảnh: Thanh Trần

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.