[NÓNG] Văn Quyến bất ngờ tái xuất sân cỏ

Văn Quyến (trái) sẽ tái ngộ HLV Văn Sỹ (phải) ở đội bóng mới sau quyết định trở lại sân cỏ. Ảnh: VSI
Văn Quyến (trái) sẽ tái ngộ HLV Văn Sỹ (phải) ở đội bóng mới sau quyết định trở lại sân cỏ. Ảnh: VSI
TPO - “Thần đồng bóng đá” một thời của Việt Nam bất ngờ trở lại với bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo CLB XSKT Cần Thơ sau khi tuyên bố từ giã sân cỏ cách đây không lâu.

Văn Quyến chính thức nói lời chia tay với bóng đá sau khi vụ án bán độ tại AFC cup ở CLB The Vissai Ninh Bình nổ ra hồi tháng 4/2014 vừa qua. Tại thời điểm trên, “thằng béo” đã chịu rất nhiều sức ép từ phía dư luận và người hâm mộ. Anh thậm chí bị nghi ngờ có liên quan đến việc bán độ của các đồng đội. Văn Quyến sau đó tuyên bố từ giã sân cỏ, tránh truyền thông và bất ngờ cưới vợ. Lý do anh đưa ra ở thời điểm trên là tuổi tác, thể lực không cho phép tiếp tục thi đấu bóng đá đỉnh cao.

Trên thực tế, từ khi gia nhập The Vissai Ninh Bình, Văn Quyến ít được đá chính, vị trí thường xuyên là trên băng ghế dự bị. Dù đánh giá cao tố chất kỹ thuật, tư duy thi đấu của Văn Quyến nhưng HLV trưởng The Vissai Ninh Bình khi đó là Nguyễn Văn Sỹ thừa nhận, anh hạn chế vì vấn đề thể lực.

Quyết định trở lại với bóng đá chuyên nghiệp của Văn Quyến vì vậy có thể xem là gây bất ngờ với nhiều người. Giải thích cho việc này, Văn Quyến hôm qua nói: “Tôi từng rất khó khăn để đưa ra quyết định từ giã sân cỏ. Bản thân tôi cảm thấy vẫn còn tình yêu với bóng đá. Trong thời gian vừa qua, tôi đã nhận được sự động viên của gia đình, bạn bè và cả HLV Nguyễn Văn Sỹ nên quyết định sẽ tiếp tục chơi bóng”.

Văn Quyến cũng cho biết, khi đầu quân cho XSKT. Cần Thơ, bản thân sẽ nỗ lực tập luyện để giảm cân, tăng cường thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn.

Được biết, hợp đồng của Văn Quyến với XSKT Cần Thơ dự kiến có thời hạn 1 năm, có điều khoản gia hạn hợp đồng. Tại Cần Thơ, Văn Quyến sẽ được gặp lại thầy cũ là HLV Nguyễn Văn Sỹ, người cũng chia tay Ninh Bình sau mùa giải 2014. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Cá nhân tôi đánh giá Văn Quyến là cầu thủ có trình độ tốt, có khả năng quyết định trận đấu. Cần Thơ hiện vẫn cần 1 tiền đạo như cậu ấy. Vì vậy thời gian vừa qua tôi đã động viên Quyến thi đấu trở lại. Trong danh sách của tôi có đăng ký Văn Quyến, nhưng quyết định cuối cùng thì hiện vẫn còn chờ lãnh đạo”.

Về điểm yếu thể lực của Văn Quyến, ông Sỹ nói: “Thực ra Văn Quyến không phải mẫu cầu thủ mạnh về thể lực. Tôi chỉ quan trọng Văn Quyến rèn luyện để giữ sức khỏe tốt. Dĩ nhiên, CLB cũng sẽ phải “ép” để Văn Quyến ý thức việc rèn luyện thêm”. Theo HLV Nguyễn Văn Sỹ, dù lãnh đạo CLB chỉ đặt ra chỉ tiêu “an toàn” ở mùa giải mới, nhưng BHL và các cầu thủ vẫn tự đặt mục tiêu “vào tốp 7” để phấn đấu.

MỚI - NÓNG