Novak Djokovic 'vô đối'

Novak Djokovic ăn mừng danh hiệu ATP World Tour Finals. Ảnh: GETTY IMAGES
Novak Djokovic ăn mừng danh hiệu ATP World Tour Finals. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Rạng sáng 23/11, Novak Djokovic đánh bại “tàu tốc hành” Roger Federer để giành chức vô địch ATP World Tour Finals, khép lại một năm đầy thành công đối với tay vợt số 1 thế giới người Serbia.

Novak Djokovic đã thể hiện sự “vô đối” của mình trên hầu khắp các mặt trận trong các mùa giải 2015 khi gần như “đánh đâu thắng đó”. Tay vợt số một thế giới mở đầu mùa giải bằng chức vô địch Australian Open hồi tháng 2, đánh dấu lần thứ 5 nâng cao chiếc cúp tại Australia.

Sau Australia Open, Nole tiếp tục vô địch 3 giải đấu là Indian Wells Masters, Miami Masters và Monte Carlo Masters để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử thế giới vô địch liên tiếp 3 giải thuộc hệ thống ATP World Tour Masters 1.000 cùng một mùa. Bỏ qua giải Madrid Masters, tay vợt 28 tuổi lại gặt hái thành công trên mặt sân đất nện khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Roma Masters, đánh dấu 24 chức vô địch Masters 1.000, chính thức vượt qua người nắm giữ 23 chức vô địch - Roger Federer (Thuy Sỹ) và trở thành tay vợt đứng thứ 2 dành nhiều chức vô địch nhất các giải Masters 1.000, sau Rafael Nadal (Tây Ban Nha) với 27 lần. 

Djokovic chỉ biết mùi thất bại khi để thua Murray và Federer trong hai trận chung kết Rogers Cup và Cicinnati Masters trên các sân đấu ở Bắc Mỹ, song điều này vẫn không cản nổi bước tiến của anh. Nole tiếp tục “thị uy sức mạnh” với chức vô địch Shanghai Masters và BNP Paribas Masters, nâng tổng số danh hiệu Masters 1.000 trong sự nghiệp lên đến con số 26, chỉ kém Nadal 1 chức vô địch.

Trong khi đó, ở 3 giải còn lại của hệ thống Grand Slam, Djokovic bước vào Roland Garros với tư cách là tay vợt số 1 thế giới và là hạt giống số 1 của giải. Tuy nhiên, anh đã bỏ lỡ cơ hội vô địch Roland Garros đầu tiên cũng như cơ hội thâu tóm toàn bộ Grand Slam trong sự nghiệp khi để thua Wawrinka ở trận chung kết. Đến Wimbledon và US Open, tay vợt Serbia lại khẳng định sức mạnh trong cả 2 lần đối đầu Roger Federer ở trận chung kết và giành chiến thắng cả 2.

Nole đã khép lại mùa giải 2015 ấn tượng khi giành chiến thắng 2-0 trước Federer ở “trận chung kết trong mơ” ATP World Tour Finals rạng sáng ngày 23/11. Suốt trận đấu, anh thể hiện một phong độ xuất thần với những cú giao - trả bóng mạnh mẽ và độ chính xác rất cao. Chức vô địch cuối cùng trong năm giúp tay vợt 28 tuổi lần thứ 5 nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu này (4 lần liên tiếp vào các năm 2012, 2013, 2014, 2015) và bỏ túi 2 triệu USD tiền thưởng cùng 1.300 điểm trên bảng xếp hạng ATP.

Kết thúc mùa giải 2015, Djokovic lập kỷ lục vào chung kết ở cả 15 giải đấu mà mình tham dự, thắng 82/86 trận; đăng quang 11 danh hiệu, trong đó có 3/4 giải Grand Slam, 6/9 Masters 1.000 (không dự Madrid Masters) và ATP World Tour Finals. Hiện Djokovic chỉ mới 28 tuổi và với phong độ hiện tại, anh hứa hẹn tiếp tục thống trị làng quần vợt nam thế giới mùa giải tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.