Tiền Phong Marathon

Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' đoạt huy chương marathon

Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' đoạt huy chương marathon
TPO - Trong lần đầu tiên tham dự Tiền Phong Marathon, nữ diễn viên Châu Sa (Bùi Thu Hường) của Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam đã bước lên bục podium.

Thành tích bất ngờ

Tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) lần thứ 61 năm 2020 tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa qua, Châu Sa hoàn thành cự ly half marathon với thời gian 2 giờ 13 phút, về Nhì ở lứa tuổi 16-35. Nữ diễn viên sinh năm 1994 khá bất ngờ với thành tích của mình, bởi cô chỉ là "tân binh" của làng chạy bộ phong trào và đây là lần đầu tiên tham gia một giải đấu chính thức.

"Dù tập luyện nghiêm túc, nhưng khi được nhận tin mình đoạt giải, tôi thật sự rất bất ngờ. Trước khi dự giải, nhận thức được những khó khăn phải đối mặt trên đường chạy Lý Sơn. Tôi dự định chỉ góp mặt ở nội dung 10km, nhưng một người bạn đã đăng ký cho tôi tranh tài ở cự ly 21,1km. Lần đầu tiên chạy giải, dưới trời nắng như 35 độ C không mũ nón và đồ bảo hộ, tôi đã rất cố gắng để hoàn thành cự ly của mình. Tiền Phong Marathon 2020 là một giải đấu tuyệt vời, một kỷ niệm đẹp đối với tôi", Châu Sa chia sẻ về thành tích bất ngờ của mình.

Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' đoạt huy chương marathon ảnh 1 Châu Sa trên đường chạy Lý Sơn
Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' đoạt huy chương marathon ảnh 2
Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' đoạt huy chương marathon ảnh 3

Tiền Phong Marathon 2020 là một trong những mùa giải khó khăn và thử thách nhất khi tổ chức ở một hòn đảo xa xôi, cách trở, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nắng, gió, dốc...đã khiến 9 VĐV không thể hoàn thành cự ly (DNF), số lượng nhiều nhất trong lịch sử 61 năm tổ chức của giải. Nhiều lúc tưởng như phải bỏ cuộc dưới cái nắng nóng, nhưng rồi Châu Sa vẫn nỗ lực và cố gắng hoàn thành đường chạy, sau khi được tiếp thêm sức mạnh tinh thần.

“Các VĐV, những người tôi mới gặp lần đầu tại giải nhưng mang lại cảm giác rất gần gũi. Họ luôn luôn tươi cười, động viên và khích lệ tôi để cùng nhau tiến về đích. Bà con huyện đảo Lý Sơn thì khỏi phải nói. Trời nắng nóng như vậy mà bà con vẫn đổ ra đường cổ vũ nhiệt tình tạo nên bầu không khí rất tích cực. Hơn hết, việc chạy ở dưới 3.000 lá cờ Tổ quốc mang lại cho tôi cảm giác xúc động, tự hào. Chỉ cần nghĩ tới những bước chạy của mình góp phần lan toả thông điệp về bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước là tôi lại có thêm động lực. Những cảm xúc trên đường chạy Lý Sơn thật sự khó diễn tả thành lời”, Châu Sa nói về những liều “doping tinh thần” giúp cô hoàn thành đường đua khắc nghiệt ở Lý Sơn.

Tân binh đáng gờm của làng chạy bộ 

Là diễn viên của Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam, Châu Sa thường xuyên tập luyện với cường độ cao trên sân khấu. Một phần vì công việc bận rộn, một phần vì nghĩ tập luyện như vậy là đủ, nữ diễn viên sinh năm 1994 ít khi chơi các môn thể thao. Đi bộ và bơi lội là hai hoạt động thể thao hiếm hoi mà Châu Sa góp mặt. 

Chạy bộ đến với Châu Sa khá bất ngờ, theo lời “rủ rê” của một người bạn, cũng là một runner phong trào lâu năm. Cô bắt đầu tập luyện từ tháng 1/2020, một cách kỷ luật và nghiêm túc. Dù nghiệp diễn, nữ diễn viên vẫn sắp xếp thời gian để chạy vào chiều tối mỗi ngày, trong khoảng hai tiếng, từ 17h đến 19h.

Với Châu Sa, chạy bộ mang lại cho cô nhiều thứ, dù gắn bó chỉ mới vỏn vẹn trong 6 tháng: “Chạy bộ giúp tôi rèn luyện sức khoẻ dẻo dai, thoải mái đầu óc sau một ngày làm việc căng thẳng, hơn hết là có thêm những người bạn mới cùng chung đam mê…Dần dà, tôi nhận thấy cuộc sống của mình tích cực hơn, ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, chạy bộ cũng giúp ích nhiều cho công việc của tôi. Tôi đã chuẩn bị cho mình tâm lý và sức khoẻ để tham gia các gameshow “Xạ thủ đua tài” mùa 3, chương trình truyền hình thực tế về trải nghiệm bắn súng đạn thật duy nhất ở Việt Nam”.

Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' đoạt huy chương marathon ảnh 4
Nữ diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' đoạt huy chương marathon ảnh 5 Châu Sa hẹn tái ngộ Tiền Phong Marathon lần thứ 62

Tạo dấu ấn đậm sâu ngay trong lần đầu tiên dự Tiền Phong Marathon ở hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Châu Sa hứa hẹn là tân binh đáng gờm của công đồng chạy bộ phong trào. Cô hẹn ngày trở lại ở giải đấu lần thứ 62 được tổ chức ở Gia Lai: "Tiền Phong Marathon là một giải đấu tuyệt vời, có yếu tố chuyên môn cao. Được chạy với các VĐV chuyên nghiệp là điều mà bất cứ VĐV phong trào nào cũng háo hức. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ đăng ký dự Tiền Phong Marathon 2021 và hy vọng một lần nữa được bước lên bục podium".

Châu Sa (Bùi Thu Hường, SN 1994) là nữ diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Bắt đầu bước vào nghề từ năm 2017, nữ diễn viên sinh năm 1994 đã và đang từng bước khẳng định chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Cô "dắt túi" hàng loạt vai diễn lớn, nhỏ trong các bộ phim truyền hình, sitcom và các vở kịch sân khấu. Một số tác phẩm nổi bật mà Châu Sa từng tham gia có thể kể đến như: vai Hoa (vợ Hưởng - em trai Khuê) trong Hoa hồng trên ngực trái, vai Châu trong sitcom Chuyện 3 chàng lính, vai chính trong các vở kịch thiếu nhi ở Nhà hát tuổi trẻ Việt Nam (Con chim xanh, Căn bếp đại chiến...).

MỚI - NÓNG