Lydia Ko:

Nữ hoàng golf tuổi 17

Lydia Ko thi đấu ở giải Coates Golf Championship. Ảnh: AP
Lydia Ko thi đấu ở giải Coates Golf Championship. Ảnh: AP
TP - Thiếu nữ 17 tuổi Lydia Ko của New Zealand đã trở thành golf thủ trẻ nhất chiếm giữ ngôi vị số một thế giới sau khi cán đích ở vị trí thứ hai tại giải đấu mở màn mùa giải LPGA mới, giải Coates Golf Championship tại Ocala, Florida, cuối tuần qua.

Trước Lydia Ko, thế giới từng ngưỡng mộ tài năng trẻ người Mỹ Tiger Woods khi anh trở thành golf thủ số một thế giới vào năm 1997, ở tuổi 21, còn Shin Ji-yai giữ kỷ lục của nữ khi cô nắm giữ ngôi số một năm 2010 ở tuổi 22. Còn giờ đây, tất cả phải ngả mũ khâm phục cô gái trẻ người New Zealand gốc Hàn Quốc Lydia Ko. 

Trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng, Ko vẫn đang dẫn đầu giải với 4 gậy ít hơn đối thủ gần nhất. Đáng tiếc, cú bogey đúp (bogey-mất thêm một gậy so quy định mới đưa được bóng vào lỗ) ở lỗ 17 khiến cô chỉ về đích thứ nhì với một gậy nhiều hơn nhà vô địch đồng thời là bạn thân Choi Na-yeon của Hàn Quốc, người đạt 68 gậy ở vòng này. 

Dù không vô địch song với điểm số giành được là quá đủ để đưa Lydia Ko vượt qua Inbee Park của Hàn Quốc, vươn lên chiếm giữ ngôi vị số một thế giới.

Sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc, Ko nắm giữ ngôi vị golf thủ không chuyên số một thế giới trong 130 tuần trước khi tuyên bố chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp vào 23/10/2013. Gần như ngay lập tức cô trở thành người trẻ nhất chiến thắng ở một giải golf chuyên nghiệp và là golf thủ trẻ nhất thắng một giải đấu thuộc hệ thống LPGA (Hiệp hội golf chuyên nghiệp nữ). 

Để có được thành công như ngày hôm nay, Ko đã phải hy sinh cũng như nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống. Theo cô gái trẻ chia sẻ, cuộc sống của cô không hề phong phú. Hằng ngày, cô phải dậy từ 5h30, và sau giờ tới trường là lập tức tới sân tập, miệt mài rèn luyện cho tới 8 giờ tối mới về nhà. Cô chỉ còn đủ thời gian để ăn, chuẩn bị bài vở cho buổi học hôm sau và lên giường ngủ. 

Nói về cuộc sống như “một cái máy”, Ko bông đùa: “Điều tốt là tôi không phải làm việc nhà. Rửa chén ư, nấu nướng ư, đó không phải là nhiệm vụ của tôi. Tôi có thể làm những việc đó, nhưng nếu bạn là tôi liệu bạn có lấy ra 6 giờ luyện tập mỗi tuần để làm việc nhà không? Và gia đình tôi quyết định câu trả lời chắc chắn là “không”. 

Thành công rất sớm ở môn golf song điều đặc biệt là gia đình Lydia Ko lại không có ai chơi môn thể thao này. Cú chạm bóng đầu tiên đến với Ko khi cô được bố đưa đến sân tập golf ở đảo Jeju. Ông chú ý đến những bình luận của mọi người về năng khiếu của con gái và quyết định tập trung rèn luyện cho cô từ đó.

Tháng 4/2014, Ko được điểm tên trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn. Nói về cô, huyền thoại Annika Sorenstam với 8 năm được bầu là golf thủ xuất sắc nhất năm của LPGA nhận xét: Ko là một tài năng đặc biệt, vượt xa lứa tuổi của cô và được cả CĐV lẫn các đối thủ yêu mến.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).