'Nữ hoàng thể dục' Hà Thanh đoạt vé dự Olympic 2016

Phan Thị Hà Thanh (trái) với niềm vui giành vé dự Olympic Rio 2016. Ảnh: NKL.
Phan Thị Hà Thanh (trái) với niềm vui giành vé dự Olympic Rio 2016. Ảnh: NKL.
Đây là tấm vé dự Thế vận hội 2016 thứ hai của bộ môn Thể dục Dụng cụ và là thứ 14 của thể thao Việt Nam.

Rạng sáng nay 18/4 (giờ Hà Nội), Phan Thị Hà Thanh bước vào tranh tài ở giải tiền Olympic tại Brazil. Với tổng điểm giành được là 52.700, cô gái vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam giành vé dự Olympic 2016 vào tháng Tám tới. Hà Thanh là vận động viên thể dục dụng cụ thứ hai giành được vé, sau Phạm Phước Hưng.

Tại giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 10/2015, Hà Thanh bị đau, thi đấu không thành công, trượt vé dự Olympic 2016. Sau thất bại này, cô gái vàng của thể dục dụng cụ Việt Nam dồn hết tâm huyết để chiến đấu ở giải tiền Olympic bởi đây là cơ hội cuối.

Hà Thanh sinh năm 1991 tại Hải Phòng, đến với thể dục dụng cụ từ khi sáu tuổi. Đúng ngày sinh nhật thứ 20, Hà Thanh trở thành vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam đầu tiên giành được huy chương tại giải vô địch thế giới, với tấm HC đồng ở giải đấu được tổ chức tại Nhật Bản. Năm 2008, cô trở thành vận động viên đầu tiên của thể dụng dục cụ Việt Nam giành vé chính thức dự Thế vận hội.

Bộ sưu tập huy chương của Hà Thanh rất đồ sộ. Cô sở hữu từ HC vàng Đại hội thể dục thể thao toàn quốc tới, HC vàng SEA Games, HC vàng châu Á đến HC vàng thế giới.

Thể thao Việt Nam đã có 14 vé dự Olympic Rio 2013, gồm thể dục dụng cụ (Phạm Phước Hưng và Phan Thị Hà Thanh), đấu kiếm (Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Như Hoa), bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên), vật (Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa), điền kinh (Nguyễn Thành Ngưng), bắn súng (Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh) và ba suất của cử tạ nam.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG