Nữ hoàng tốc độ ĐNA Vũ Thị Hương cập bến Hà Nội

Nữ hoàng tốc độ ĐNA Vũ Thị Hương cập bến Hà Nội
TP - Sau bao tranh cãi rắc rối, cuối cùng Sở TDTT Thái Nguyên cũng phải chấp nhận để Vũ Thị Hương tự do ra đi. Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á đã chọn Hà Nội làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp VĐV của mình.
Nữ hoàng tốc độ ĐNA Vũ Thị Hương cập bến Hà Nội ảnh 1
Nữ hoàng tốc độ ĐNA Vũ Thị Hương

Trao đổi với Hương, cô cho biết Sở TDTT Thái Nguyên có yêu cầu Hương phải làm đơn xin nghỉ việc mới cho ra đi, nhưng cô từ chối vì lý do không còn ràng buộc hợp đồng với Sở TDTT Thái Nguyên nên không cần xin phép.

Cũng theo Hương, cô đã quyết định đầu quân cho Sở TDTT Hà Nội, nhưng hiện tại 2 bên mới chỉ có sự tiếp xúc ban đầu, chưa tiến hành thảo luận hay ký kết bất cứ thoả thuận hay hợp đồng nào.

Hương tiết lộ, để tránh khỏi những rắc rối về pháp lý như đã gặp với Sở TDTT Thái Nguyên trong thời gian qua, cô sẽ cậy nhờ sự tư vấn của luật sư trước khi chính thức ký kết hợp đồng.

Trong khi đó, về phía Sở TDTT Hà Nội, lãnh đạo bộ môn điền kinh hồ hởi cho biết Sở TDTT HN sẵn sàng trải thảm đỏ để đón Hương, nhưng hiện tại 2 bên chưa có thoả thuận cụ thể. Dự kiến vào tuần sau lãnh đạo Sở TDTT Hà Nội sẽ trực tiếp làm việc với Hương để tìm hiểu nguyện vọng và yêu cầu của cô.

Nếu mọi việc diễn biến thuận lợi, Sở TDTT Hà Nội sẵn sàng ký kết hợp đồng với Hương trong thời gian ngắn nhất có thể. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.