'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh phá kỷ lục của chính mình

'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh phá kỷ lục của chính mình
TPO - Ngày 23/10, Lê Tú Chinh giành HCV nội dung 100m nữ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2017 với thành tích 11 giây 55, vượt kỷ lục do cô thiết lập tại SEA Games 29 (11 giây 56). 

Trên đường chạy 100m, Tú Chinh cán đích đầu tiên với thời gian 11 giây 55 giây, đoạt HCV. Về vị trí thứ 2 là Lê Thị Mộng Tuyền với thành tích 11 giây 77, còn Hà Thị Thu theo sau với 12 giây 02.

Đáng nói, thành tích của Tú Chinh đã vượt kỷ lục do chính cô thiết lập khi giành HCV tại SEA Games 2017 ở Malaysia với 11 giây 56.

Ở nội dung 400m rào nữ, Nguyễn Thị Huyền cũng không có đối thủ khi giành HCV với thời gian 59 giây 60, bỏ xa người về thứ nhì Lê Thị Hồng Vân tới gần 3 giây.

Dù vậy, thành tích này vẫn còn kém xa so với kỷ lục quốc gia do chính Huyền lập được tại SEA Games 29 (56 giây 06).

Ở phần thi nhảy xa 3 bước nữ, Bùi Thị Thu Thảo đoạt HCV với thành tích 13,68 m. Đáng chú ý, Thu Thảo đã vượt qua Vũ Thị Mến- ĐKVĐ nội dung này tại SEA Games 29 khi cô chỉ đoạt HCB với 13,33 m. 

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2017 diễn ra tại sân Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 23 đến 27/10, quy tụ gần 500 VĐV đến từ 51 đơn vị trong cả nước. Hầu hết nhân tố chính của điền kinh Việt Nam giành 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ (dẫn đầu toàn đoàn) ở SEA Games 29 đều có mặt.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).