'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh tập huấn tại Mỹ

Ông Loren cùng 4 VĐV Việt Nam sẽ tập huấn tại Mỹ
Ông Loren cùng 4 VĐV Việt Nam sẽ tập huấn tại Mỹ
TPO - "Nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á Lê Tú Chinh sẽ sang Mỹ tập huấn tại học viện thể thao IMG với kinh phí rơi vào khoảng 5.000 USD/tháng và toàn bộ do TP.HCM chi trả.

Sáng 28/10, Sở VH-TT TP.HCM, Bộ môn và Liên đoàn điền kinh TP.HCM công bố kế hoạch tập huấn tại học viện thể thao IMG (Mỹ) của nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Lê Tú Chinh. Theo kế hoạch đã đệ trình cấp trên phê duyệt, Lê Tú Chinh sẽ tập huấn dài hạn tại học viện thể thao IMG, bang Florida, Mỹ. Mục tiêu là hướng đến giành huy chương ở Asiad 2018 cũng như Olympic 2020.

Ngoài Tú Chinh, TP.HCM còn đưa thêm 3 VĐV nữa là Nguyễn Đăng Khoa, Hà Thị Thu (chạy ngắn) và Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước) sang tập huấn. Riêng Huệ Hoa sẽ tập huấn ngắn hạn, các VĐV còn lại sẽ tập huấn dài hạn với thời hạn 3 năm, bắt đầu từ tháng 12/2017 đến hết năm 2010. HLV Nguyễn Thị Thanh Hương sẽ đồng hành cùng các học trò trong chuyến tập huấn này.

Về vấn đề kinh phí, Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cho biết đến nay vẫn chưa thống nhất. Dù vậy, ông Nguyễn Đăng Khánh - phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM - tiết lộ chi phí rơi phí rơi vào khoảng 5.000 USD/tháng cho mỗi VĐV. Tất cả sẽ do TP.HCM chi trả.

Học viện thể thao IMG không phải là một cái tên xa lạ với làng điền kinh Việt Nam bởi trước đây anh em Quách Công Lịch và Quách Thị Lan cũng từng được đơn vị chủ quản Thanh Hoá đưa sang tập huấn từ hồi năm 2015, tuy nhiên, kết quả lại không như mong đợi. 

Trước băn khoăn về việc TP.HCM có đi theo "vết xe đổ", ông Lê Trung Hinh, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TP.HCM cho biết: "Rút kinh nghiệm từ các địa phương từng đưa VĐV điền kinh đi tập huấn ở Mỹ, Đức không thành công, chúng tôi lần này đưa các em tới Học viện IMG và buộc các em phải ở trong học viện, không ở ngoài tự do sinh hoạt như các VĐV trước đó. Ở trong học viện, các em sẽ sinh hoạt, ăn ở, tập luyện, có chế độ dinh dưỡng, học văn hoá... tốt và an tâm hơn".

Cũng tại buổi lễ, ông Loren Richard Seagrate, Trưởng bộ môn điền kinh thuộc Học viện thể thao IMG cho biết, IMG cung cấp những giáo án riêng cho các VĐV Việt Nam tập luyện phù hợp. Ngoài ra, IMG cũng sẽ tạo điều kiện để các em có thể tham gia một số giải đấu ở các tiểu bang của Mỹ.  

Ở tuổi 20, Tú Chinh làm dậy sóng làng điền kinh Đông Nam Á với cú đúp HCV cá nhân ở cự ly 100 m, 200 m ở SEA Games 29 tại Malaysia tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, Tú Chinh còn là nhân tố chủ lực giúp đội điền kinh 4x100m đánh bại đối thủ mạnh Thái Lan, phá kỷ lục SEA Games. Với tố chất và thể hình vượt trội, Tú Chinh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở đấu trường quốc tế nếu được đầu tư tốt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.