'Nữ hoàng tốc độ' Tú Chinh và tham vọng chinh phục châu Á

'Nữ hoàng tốc độ' Tú Chinh và tham vọng chinh phục châu Á
TPO - 20 tuổi, lần đầu tham dự SEA Games, Lê Tú Chinh đã khiến truyền thông khu vực phát sốt khi lập "hat-trick" HCV ở các nội dung 100 m, 200 m và 4x100 m đồng đội tiếp sức. "Nữ hoàng tốc độ" hy vọng sẽ lọt vào top 3 VĐV dẫn đầu tại ASIAD 2018.

Lê Tú Chinh là một trong những gương mặt VĐV nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29. Ngay lần đầu dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, cô gái 20 tuổi lập tức lập "hat-trick" HCV ở các cự ly danh giá nhất của điền kinh nữ gồm 100 m, 200m và cùng đồng đội phá vỡ kỷ lục SEA Games tồn tại suốt hơn 1 thập kỷ qua ở nội dung tiếp sức 4x100 m của Thái Lan. Cũng vì thế, cô được đặt biệt danh là "nữ hoàng tốc độ" mới Đông Nam Á, thế chỗ đàn chị Vũ Thị Hương đã giải nghệ.

"Tôi rất hài lòng về phong độ vì lần đầu tham dự SEA Games. Tôi rất tự hào khi đạt được thành tích này. Nếu được dự thi ASIAD 2018, tham vọng của tôi là sẽ cố gắng thi đấu với thành tích tốt hơn tại SEA Games 2017 để nằm trong nhóm 3 VĐV dẫn đầu", Tú Chinh chia sẻ ở buổi gặp gỡ trao đổi với báo chí về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 2017 trưa nay.

Tại kỳ SEA Games năm nay, điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định sự thống trị ở khu vực khi giành tổng cộng tới 17 HCV, vượt xa chỉ tiêu đề ra 11 HCV, hơn gấp đôi so với đoàn thể thao đứng thứ 2 ở môn này là Thái Lan.

Với thành tích này, tại buổi họp, trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho biết, đội tuyển điền kinh được bộ môn và nhà tài trợ thưởng riêng 1,1 tỷ đồng. "Đội tuyển điền kinh đã giành số lượng HCV rất cao, đột phá dũng mãnh ở các nội dung thi đấu để góp phần cho thành công của đoàn thể thao Việt Nam, ông Trần Đức Phấn nhấn mạnh.

'Nữ hoàng tốc độ' Tú Chinh và tham vọng chinh phục châu Á ảnh 4
MỚI - NÓNG