'Nữ hoàng tốc độ' Vũ Thị Hương tay trắng rời ASIAD 17

Vũ Thị Hương (phải) thất bại toàn tập ở ASIAD năm nay. Ảnh: Đức Đồng.
Vũ Thị Hương (phải) thất bại toàn tập ở ASIAD năm nay. Ảnh: Đức Đồng.
Ở chung kết 200m chiều 1/10, nữ vận động viên điền kinh của Việt Nam về đích cuối cùng.

Thi đấu không thành công ở chung kết 100m nữ cách đây vài ngày nên Vũ Thị Hương đặt rất nhiều quyết tâm ở nội dung sở trường còn lại.

Tuy nhiên, ở làn chạy số hai, cô sớm đánh mất lợi thế khi xuất phát áp chót trong số tám vận động viên. Dù nỗ lực tăng tốc ở phần còn lại của chặng đường, ngôi sao sinh năm 1986 cũng không thể cải thiện được thành tích, thậm chí tụt xuống cuối cùng với thời gian 23 giây 77. Kết quả này kém cả thành tích 23 giây 59 mà Hương đạt được ở vòng loại cách đây một ngày.

Về nhất là vận động viên Olga Safronova (Kazakhstan) với thời gian 23 giây 02. Tân vô địch 100m nữ Wei Yongli (Trung Quốc) nhận HC bạc, còn cựu vô địch ASIAD 16 Chisato Fukushima (Nhật Bản) về thứ ba.

Tại ASIAD 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), Vũ Thị Hương từng đạt HC đồng 100m nữ và HC bạc ở đường chạy 200 m. Bốn năm sau, "nữ hoàng tốc độ" Đông Nam Á ra về mà không có được tấm HC nào. Đây là kết quả đáng thất vọng, và một phần lý do được cô lý giải là chấn thương trước ngày dự giải.

Các võ sĩ taekwondo Việt Nam tiếp tục thi đấu thất vọng trong ngày thứ hai tại Á vận hội 2014. Trước đối thủ có chiều cao 1m95, võ sĩ Nguyễn Văn Sơn thất bại với tỷ số 4-10 trước Rafalovich (Uzbekistan) ở hạng cân 80kg nam. 

Nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyến sớm gặp nhà vô địch châu Á 2014 Wongpattanakit (Thái Lan) từ vòng một hạng cân 46 kg. Nỗ lực chơi phòng ngự, nhưng Kim Tuyến vẫn để thua cách biệt 3-9 trước đối thủ vừa đạt HC vàng Olympic trẻ thế giới 2014.

Duy nhất Phạm Thị Hằng vượt qua đối thủ Sotthachit (Lào) ở vòng 1/16 hạng cân 57 kg nữ. Tuy nhiên ở vòng tiếp theo cô thất bại sát nút 3-4 trước Saydullaeva (Uzbekistan) vì thua đòn Kyong-go vào cuối trận đấu.

Ở môn Soft tennis, Việt Nam thi đấu tại bảng C nội dung đôi nam nữ phối hợp. Bộ đôi Trần Thanh Hoàng Nga - Huỳnh Chí Khương để thua cả ba trận trước Nepal, Indonesia và Trung Quốc. Trong trận đấu với Lào, cặp đôi của Việt Nam giành chiến thắng danh dự với tỷ số 5-1.

Không có thêm HC nào trong ngày thi đấu 1/10, đoàn thể thao Việt Nam tụt xuống  thứ 21, với một HC vàng, chín HC bạc, 22 HC đồng.

Theo Đông Anh 

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG