Nữ sinh loại cựu số một Jankovic

Nữ sinh loại cựu số một Jankovic
TP - Cựu cây vợt số một thế giới, hạt giống số năm tại Roland Garros, Jelena Jankovic nhận được một bài học đắng ngắt sau khi bị cô nữ sinh trung học Sorana Cirstea đánh bại 3-6, 6-0, 9-7 ở vòng bốn French Open.

Cây vợt người Serbia từng đứng vị trí số một thế giới trở thành cây vợt tên tuổi mới nhất bị loại khỏi Roland Garros.

Trước hạt giống số năm Jankovic, nước Pháp đã nói lời chia tay với một loạt tên tuổi lớn như nhà vô địch Roland Garros 2008 Ana Ivanovic, cây vợt đoạt bảy danh hiệu đơn Grand Slam Venus Williams, cây vợt số bốn thế giới Novak Djokovic và đặc biệt nhất là ông vua sân đất nện, cây vợt số một thế giới Rafael Nadal.

Cây vợt từng hai lần liên tiếp lọt vào đến bán kết Roland Garros hai năm gần đây, Jankovic, đổ lỗi thất bại cho sự thiếu bản lĩnh của mình trong lúc đối đầu với cô gái 19 tuổi đến từ Romania.

Jankovic đã tiến rất gần tới chiến thắng khi được quyền giao bóng lúc đang dẫn đối thủ 6-5 ở séc thứ ba. Thậm chí cô dẫn trước hai điểm và chỉ cần giành thêm hai điểm nữa là điền tên vào tứ kết. Vậy mà cô lại để đối thủ lật ngược thế cờ, thắng liền bốn điểm để giành điểm break point.

“Đáng ra tôi đã kết thúc trận đấu ở rơ thứ 11 của séc ba. Tôi đã dẫn 30-0. Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa đây? Lẽ ra tôi phải tiếp tục tiến lên và liều lĩnh một chút để giành nốt hai điểm quyết định cuối cùng. Nhưng tôi đã không làm vậy và đã phải trả giá bằng tấm vé vào tứ kết” - Cây vợt Serbia tự trách sau thất bại.

Trong khi đó, cô gái 19 tuổi Cirstea, vốn yêu thích hai môn địa lý và Anh văn ở trường, hào hứng phát biểu: “Thật là một cảm giác tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là tôi hạnh phúc với trận đấu và cách tôi thi đấu. Tôi hy vọng mình sẽ tiếp tục chơi như vậy và đây mới chỉ là sự khởi đầu”.

Trận thắng trước Jankovic là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Cirstea trước một cây vợt hạt giống ở giải này và là chiến thắng thứ hai trước một đối thủ nằm trong tốp 10 cây vợt nữ hàng đầu thế giới. Cirstea đánh bại hạt giống số 21 người Pháp Alize Cornet 6-3, 6-2 ở vòng hai, sau đó vượt qua chính người đồng đội ở nội dung đánh đôi, cây vợt nữ số 10 thế giới Caroline Wozniack 7-6, 7-5 ở vòng ba.

Đối thủ tiếp theo của cô gái Romania ở trận bán kết là cây vợt hạt giống số 30 người Australia, Samantha Stosur. Đây cũng là lần đầu tiên một cây vợt nữ Romania giành quyền vào đến tứ kết một giải Grand Slam kể từ khi Irina Spirlea đi tới trận bán kết giải US Open năm 1997.

MỚI - NÓNG