Nữ trưởng đoàn xinh đẹp dùng 'kỷ luật sắt' với U22 Thái Lan

Bà Wongopasi là Trưởng đoàn của U22 Thái Lan tại SEA Games 29
Bà Wongopasi là Trưởng đoàn của U22 Thái Lan tại SEA Games 29
Nữ trưởng đoàn Watanya Wongopasi đã yêu cầu các cầu thủ U22 Thái Lan không được sử dụng mạng xã hội trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29.

Áp lực bảo vệ tấm huy chương Vàng sau hai kỳ SEA Games liên tiếp đăng quang đối với U22 Thái Lan ở thời điểm hiện tại là rất lớn. Cũng vì thế, không chỉ HLV Worrawoot Srimakha nghiêm khắc với các học trò mà ngay cả nữ trưởng đoàn xinh đẹp Watanya Wongopasi cũng áp dụng "kỷ luật sắt" ở đội.

Cụ thể, đội tuyển U22 Thái Lan sẽ không được phép sử dụng mạng xã hội trong thời gian tập huấn. “Chúng tôi chỉ có 5 ngày tập luyện trước khi đến Malaysia. Các cầu thủ không được phép lơ là trong giai đoạn quan trọng này. Dù điện thoại của họ không bị thu nhưng mạng xã hội sẽ không được phép sử dụng”, nữ trưởng đoàn U22 Thái Lan nói trên Bangkok Post.

 

Tại SEA Games 29, U22 Thái Lan sẽ nằm cùng bảng với Indonesia, Campuchia, Philippines, Đông Timor và Việt Nam. Chung quan điểm với HLV trưởng Srimakha, bà Wongopasi cũng nhận định U22 Việt Nam chính là đối thủ khó khăn nhất với Thái Lan tại SEA Games lần này.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.