Nữ tướng của 'những gã khổng lồ'

“Cô chủ” Tracy Thư Lương (thứ 2 bên phải) cùng Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh với các cầu thủ Việt kiều của Thang Long Worriors. Ảnh: TL.
“Cô chủ” Tracy Thư Lương (thứ 2 bên phải) cùng Á hậu Việt Nam 2012 Dương Tú Anh với các cầu thủ Việt kiều của Thang Long Worriors. Ảnh: TL.
TP - CLB bóng rổ Thang Long Warriors tạo nên bất ngờ lớn khi vô địch Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) 2017 ngay lần đầu ra mắt. Đứng sau thành công của tân binh VBA phải nói đến sự hiện diện của bà chủ tài năng và xinh đẹp- Tracy Thư Lương- “bà bầu” đầu tiên của một CLB thể thao đỉnh cao ở Việt Nam.

Nếu là người yêu môn bóng rổ, hẳn bạn sẽ không còn lạ lẫm với hình ảnh một “bóng hồng” xinh đẹp thường xuyên xuất hiện trên sân và cổ vũ hết sức máu lửa tại VBA 2017. Đó chính là Tracy Thư Lương- bà chủ đặc biệt của CLB bóng rổ Thang Long Warriors. Ở tuổi 30, cô là nữ chủ sở hữu duy nhất trong 6 đội tham gia VBA 2017, đồng thời cũng là “bà bầu” đầu tiên của một CLB thể thao đỉnh cao ở Việt Nam.

Niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng cam khiến Tracy Thư Lương mạnh dạn nhận lời mời từ giám đốc VBA, thành lập Thăng Long Warriors để tham gia VBA 2017. “Sinh sau đẻ muộn nhất”, nhưng “những chiến binh khủng long” không giấu khát khao chinh phục đỉnh vinh quang ngay lần đầu ra mắt.

Để hiện thực hóa tham vọng này, “nữ tướng” sinh năm 1987 đã đầu tư mạnh mẽ, từ việc thuê HLV người Mỹ nổi danh Lee Tao Dana, đến chiêu mộ những tay ném đẳng cấp như Jaywuan Hill, Justin Young, “độc cô cầu bại” Nguyễn Văn Hùng, Tô Quang Trung... biến Thang Long Warriors thành một thế lực mới tại VBA.

Không dừng lại trong phạm vi sàn thi đấu, Thang Long Warriors còn thực hiện các chương trình quảng bá nhằm mang văn hóa bóng rổ hiện đại và chuyên nghiệp đến gần hơn với đông đảo quần chúng, cũng như tham gia các hoạt động từ thiện, góp phần nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Không có con đường nào thành công mà trải đầy hoa hồng, đối với Tracy Thư Lương cũng vậy. Thế nhưng, cô luôn tâm niệm, cứ sống hết mình với đam mê đi thì thành công sẽ đến. Và thực tế chứng minh, Thang Long Warriors lên ngôi VBA 2017 một cách đầy ngoạn mục.

Cơ duyên nào đưa Tracy Thư Lương đến với môn bóng rổ? Vì sao chị quyết định đầu tư vào bóng rổ mà không phải môn thể thao hay một loại hình nào khác?

“Tôi rất thích tốc độ và sự chuẩn xác, đó là lí do tôi đam mê bộ môn bóng rổ. Khi xem đội bóng thi đấu, tôi có cảm giác như được các cầu thủ truyền nhiệt, giống như chính mình được ở trên sân vậy. Cảm xúc thật tuyệt vời và cảm ơn thể thao đã mang lại điều đó cho tôi điều đó”. 

 Tracy Thư Lương

Tôi đam mê môn thể thao này từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chính xác là năm cuối cấp 2, và khi sang học cấp 3 tại trường PTTH Nguyễn Thượng Hiền, nơi có phong trào bóng rổ phát triển mạnh của TP.HCM thì tôi có dịp học hỏi và cọ sát nhiều hơn, tham gia các phong trào thể thao ở lớp, ở trường và giành vài thành tích nho nhỏ.

Chính những hoạt động thể thao này làm cho tôi và các bạn học của mình ngày xưa rất hứng khởi, dẫn đến thành tích học tập tốt hơn rất nhiều.

Niềm đam mê theo đuổi tôi đến tận bay giờ và khi có điều kiện được thực hiện thì tôi lập tức nắm bắt ngay. Sống với đam mê thì không còn điều gì tuyệt vời hơn nữa.

Nhưng cũng phải nói, là nhà đầu tư, tôi nhìn thấy được tiềm năng của cơn lốc trái bóng cam này như thế nào. Từ các giải bóng rổ học đường đến các giải bóng rổ cấp quận, huyện thành phố, các giải bóng rổ không chuyên đã liên tiếp ra đời cho thấy sự phát triển của môn thể thao này hiện nay diễn ra hết sức sôi động và mạnh mẽ. Đầu tư cho bóng rổ tôi nhận thấy là phù hợp với quy luật cung cầu của xã hội.

Phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực thể thao không nhiều, chị lại là “bà bầu” đầu tiên điều hành một CLB thể thao đỉnh cao ở Việt Nam, chị thấy có áp lực không?

Tôi không đặt nặng vấn đề giới tính trên cương vị lãnh đạo đội bóng này, vì dù là nam hay nữ thì bạn cũng phải thể hiện tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm như nhau.

Tôi đánh giá rất cao vai trò của nữ giới trong thể thao vì nó thể hiện sự văn minh và phát triển của bất kỳ quốc gia nào mà nữ giới tham gia và đạt vị trí cao trong các giải thi đấu. Chúng ta vẫn lâng lâng khi nhắc đến những cái tên như Trần Hiếu Ngân – môn Takewondo, Nguyễn Thị Ánh Viên – môn Bơi lội và ngoài ra còn rất nhiều nữ VĐV khác đã giúp cho cái tên Việt Nam được nâng cao trên bản đồ thể thao thế giới… Đó chính là sự nỗ lực của các chị em và là niềm tự hào dân tộc không gì sánh bằng.

Thang Long Warriors vô địch VBA 2017 ngay lần đầu tiên ra mắt đem lại cho chị cảm xúc gì?

Tôi nghĩ 6 đội bóng tham gia mùa giải VBA năm nay đều mong được vào đến chung kết và đoạt được cúp vô địch, Thang Long Warriors của chúng tôi cũng vậy. Vì vậy, việc đoạt được chiếc cúp cao quý và danh giá này với đội bóng tân binh như chúng tôi là một điều may mắn. Thành quả này là cả một sự cố gắng của cả tập thể trong suốt một thời gian dài. Nếu nói về thành tựu lớn nhất thì chúng tôi đã xây dựng được một đội bóng đoàn kết, gắn bó với nhau từ rất nhiều mảnh ghép. Khi bắt đầu mùa giải, chúng tôi đôi lúc gặp phải sự rời rạc về chiến thuật, chiến đấu chưa thực sự ăn ý nhưng bằng ý chí và nỗ lực nghiêm túc, đúng như tinh thần Fight On không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, chúng tôi đã giành được chiến thắng ngay trong mùa giải đầu tiên với hiệu số trận thắng cao, với sự toả sáng đồng đều của dàn nội binh, là đội vô địch vòng bảng trước khi bước lên ngôi vị cao nhất của VBA 2017. Mùa giải VBA 2017 chắc chắn sẽ để lại rất nhiều bài học quý giá để chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho mùa giải VBA 2018.

Chị có đánh giá thế nào về thực trạng và tiềm năng của bóng rổ Việt Nam trong tương lai?

Bóng rổ đã và đang trở thành môn thể thao số 2 tại Việt Nam sau bóng đá. Đó là nhận định của tôi về môn thể thao này khi nhân thấy được tiềm năng của chúng sau mùa giải VBA 2017 vừa qua. Thống kê sau mùa giải, số lượng người đến sân xem các giải đấu ở khắp các tỉnh thành tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ lên đến gần 100.000 người, số lượng theo dõi các trận cầu được phát trực tiếp trên truyền hình và các kênh social media như Youtube, Facebook là hơn 2 triệu lượt view. Tại Việt Nam, đây là môn thể thao duy nhất sau môn bóng đá có thể làm được đến thời điểm hiện tại. Chúng tôi tin rằng thời gian sắp tới số lượng này sẽ còn tăng cao lên nhiều lần thế nữa.

Tuy nhiên, thực trạng hiện tại là môn thể thao này chưa được đầu tư đúng mức cũng như cơ sở vật chất, sân bãi, trang thiết bị vẫn còn thiếu thốn rất nhiều. chúng tôi hy vọng rằng, việc tổ chức thành công giải VBA hằng năm sẽ tạo được tiếng vang dư luận tốt, dẫn đến nhận được những sự tài trợ cũng như đầu tư đúng đắn cho môn thể thao được đánh giá là đang phát triển hết sức tiềm năng này.

Cảm ơn chị!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.