Bóng đá nữ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008:

Nữ Việt Nam chật vật thắng Thái Lan

Nữ Việt Nam chật vật thắng Thái Lan
TP - Bốn năm trước ở SEA Games 22, đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng đè bẹp Thái Lan tới 4-1. Và ở trận đấu chiều qua (3/6) trên sân Lạch Tray, khoảng cách ấy chỉ còn là 1-0.
Nữ Việt Nam chật vật thắng Thái Lan ảnh 1
Kim Chi vất vả đi bóng trước sự truy cản của hậu vệ Thái Lan Ảnh: Trường Huy

Quả thật, nhận định của HLV trưởng Ngô Lê Bằng trước trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan rằng “Thái Lan ở cửa trên” là rất có cơ sở.

Khác hẳn với những gì mà các cầu thủ Thái Lan đã từng thể hiện ở SEA Games hay giải vô bóng đá nữ Đông Nam Á, đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan hiện tại đã chứng tỏ họ có sự tiến bộ vượt bậc cả về con người và kỹ chiến thuật.

Dưới sức nóng 38 độ C ở Lạch Tray, chính các cầu thủ Thái Lan mới là những người nhập cuộc tốt hơn với hàng loạt những pha bóng uy hiếp khung thành của thủ môn Kiều Chinh.

Trong khi đó các cô gái Việt Nam khởi đầu trận đấu có phần lúng túng và nóng vội nên Kim Chi, Tuyết Mai thường xuyên rơi vào bẫy việt vị.

Cũng may, sự lúng túng ấy chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút đầu, sau đó đội tuyển Việt Nam lấy dần lại thế trận.

Trong một tình huống phạt góc phút 40, trung vệ Thuỳ Linh tận dụng sai lầm của thủ môn tuyển nữ Thái Lan đã đánh đầu ghi bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, các nữ cầu thủ Thái Lan vẫn tỏ ra lấn lướt và có ít nhất hai tình huống thủ môn Kiều Chinh đã phải bó tay nhưng xà ngang và cột dọc đã cứu thua cho đội Việt Nam. Dù bị dồn ép nhiều trong hiệp hai, các cô gái Việt Nam vẫn bảo toàn được chiến thắng mong manh 1-0.

Tuy nhiên có thể thấy rằng, sau chiến thắng chật vật này, các cầu thủ nữ Việt Nam còn phải cố gắng nhiều mới hy vọng giữ được ngôi vô địch tại SEA Games 24, ngay trên đất Thái Lan.

Phát biểu sau trận đấu

HLV tuyển Thái Lan Chana: Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của chúng tôi đã có rất nhiều tiến bộ trong khoảng thời gian ngắn trở lại đây, đó là một kết quả tốt từ việc đầu tư mạnh của Chính phủ cũng như LĐBĐ Thái Lan.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là tranh chấp vị trí trong khu vực mà tương lai còn hướng đến đấu trường châu lục.

Trước đây, mỗi khi gặp Việt Nam chúng tôi đều thua và giờ đây tôi đủ tự tin để nói rằng trình độ hai đội đã ở mức tương đương nhau. Chính vì thế các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở SEA Games tới, chúng tôi sẽ chờ các bạn ở Thái Lan.

HLV Ngô Lê Bằng: Đầu tiên tôi xin chúc mừng các học trò vì đã có chiến thắng nhưng quả thật chiến thắng này chưa thực sự thuyết phục.

Theo tôi hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam quá mỏng và các tuyến khác cũng vậy, vì thế ngay cả những cầu thủ cựu binh phong độ đang xuống nhưng tôi vẫn buộc phải sử dụng.

Tôi hy vọng giải VĐQG tới sẽ kiếm thêm được nhiều cầu thủ trẻ, có như thế mới hy vọng bảo vệ ngôi vô địch ở SEA Games 24.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.