Nước Pháp gọi tên Henry

Nước Pháp gọi tên Henry
Henry gần như chưa bao giờ chơi "lên đồng" trong màu áo Pháp như thường thấy ở Arsenal. Hơn nữa, trong các danh hiệu vô địch của tuyển Pháp, Thierry Henry không có đóng góp như kỳ vọng.
Nước Pháp gọi tên Henry ảnh 1
Thierry Henry trong màu áo Arsenal

Tại sao?

Các chuyên gia hàng đầu bóng đá Pháp giải thích rằng, tại Highbury, Thierry Henry được trao toàn quyền trên sân.

Mọi cầu thủ trên sân phải phục vụ Henry như các viên hầu trong phủ, để anh mặc sức sáng tạo và như thế các bàn thắng cứ tự nhiên đến.

Nhưng tại đội tuyển Pháp, không gian của Henry bị hạn chế . Henry phải thuận theo Trezeguet - người đá cặp cùng anh trên hàng công; anh cũng không thể lùi xa hơn khung thành đối phương 30m, bởi sát lưng anh đã có Zidane và thậm chí là Vieira.

Có thể nói, Henry phụ thuộc trực tiếp vào sự điều phối của cặp tiền vệ này. Tại EURO 2000, Henry được kỳ vọng rất lớn, song khi đó Wiltord và Trezeguet mới là những chân sút đem lại chiến thắng cho người Pháp.

World Cup 2002, một lần nữa nước Pháp gọi tên Henry. Nhưng một lần nữa, anh lại thất bại.

Pháp đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng bởi thiếu những bàn thắng của Henry. EURO 2004 là một hình ảnh tương tự. Thế nên, Henry không hề muốn lặp lại điều ấy tại World Cup này.

Ngoài "King" Henry, trong tay HLV Raymond Domenech hiện không thiếu những tài năng, thậm chí là những tài năng lớn nhất của bóng đá thế giới đương đại.

Zinedine Zidane cuối cùng đã trở lại để thống lĩnh đoàn quân Áo lam, bên cạnh bộ đôi càn quét - Vieira và Makelele. "Kinh đô ánh sáng" Paris cũng không cảm thấy ngỡ ngàng khi Robert Pires bị loại, bởi Vikash Dhorasoo và Alou Diarra hoàn toàn có thể đảm nhiệm hành lang cánh trái.

Chân sút Anelka là một trường hợp tương tự như Pires khi Saha và Wiltord vẫn duy trì phong độ.

Trong lúc đó, ở tuyến phòng ngự, Lilian Thuram quay trở lại và nhiều khả năng cầu thủ Juventus này sẽ chuyển vào chơi ở trung tâm hàng hậu vệ (như tại CLB) chứ không trấn giữ hành lang phải như tại World Cup 1998.

Nhiệm vụ ở cánh phải lúc này chắc chắn được giao phó cho Willy Sagnol. Thuram sẽ tác hợp cùng Jean-Alain Boumsong hoặc William Gallas trước mặt Fabian Barthez. Bên hành lang trái, Mikael Silvestre sẽ đảm nhiệm như từng làm tốt công việc này tại Manchester United.

Trong trận giao hữu mới đây gặp Slovakia, những chú gà trống Gaulois đã bị đả bại 1-2 ngay trên sân nhà. Trước đó, Pháp cũng hoà Đức không bàn thắng ở trận đấu mang ý nghĩa tương tự... Bóng đá Pháp dường như đang thoái trào sau ngày giành vinh quang tại đấu trường EURO 2000 và trước đó là France 1998.

Danh sách đội tuyển Pháp

Thủ môn: F.Barthez, G.Coupet, M.Landreau.

Hậu vệ: E.Abidal, A.Boumsong, P.Chimbonda, W.Gallas, G.Givet, W.Sagnol, M.Silvestre, L.Thuram.

Tiền vệ: V.Dhorasoo, A.Diarra, C.Makelele, F.Malouda, P.Vieira, Z.Zidane.

Tiền đạo: D.Cisse, T.Henry, F.Ribery, L.Saha, D.Trezeguet, S.Wiltord.

HLV trưởng: R.Domenech.

Tại bảng G, Togo, Hàn Quốc và thậm chí cả Thuỵ Sĩ chưa xứng tầm với người Pháp. Tuye nhiên, xa hơn thì không nhiều người tin rằng Pháp sẽ lấy lại được ngai vàng kỳ World Cup này.

Song cần nhớ rằng 8 năm trước, cả thế giới đã phải ngỡ ngàng khi Zizou ghi hai bàn thắng (bàn còn lại của Petit) giúp "Những chú gà trống Gaulois" hạ gục nhà ĐKVĐ Brazil trong trận chung kết tại Stade de France, để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất làng túc cầu giáo.

Pháp đã hơn một lần đăng quang kiểu đó.

Bóng đá là thế! Đầy bất ngờ! Người Pháp muốn đăng quang ở Đức mà không phải phụ thuộc vào các yếu tố bên lề đó. Họ muốn tiến bước trong phong thái một "đại gia". Gà trống Gaulois có cơ sở để nghĩ và làm như thế.

Theo Trần Hải
Lao động

MỚI - NÓNG