Nước Ý bàng hoàng trước chấn thương của “Hoàng tử thành Rome”

Nước Ý bàng hoàng trước chấn thương của “Hoàng tử thành Rome”
TPO - “Francesco Totti bị gãy xương mác, và có thể phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng”, không chỉ CĐV thành Rome mà cả nước Italia đón tin đó một cách bàng hoàng.
Nước Ý bàng hoàng trước chấn thương của “Hoàng tử thành Rome” ảnh 1
Totti sau cả mổ

Thắng 1-0 trước Empoli, AS Roma lẽ ra phải ăn mừng vì mừng thành tích 10 trận thắng liên tiếp để sánh ngang với các “đại gia” Juventus, AC Milan hay Bologna.

Nhưng không, thay vào đó là một nỗi buồn với cái tin nhạc trưởng Francesco Totti đã phải rời sân Olimpic cùng với chấn thương nặng sau khi va chạm với Richard Vanigli.

Totti chính là người quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của đoàn quân Azzurri tại World Cup 2006.

Không chỉ CĐV AS Roma mà cả nước Italia bàng hoàng trước hung tin đó. Bởi chấn thương gãy chân đồng nghĩa với cơ hội dẫn dắt đoàn quân Azzurri tại World Cup 2006 của tiền vệ 29 tuổi này trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nếu không muốn nói là gần như đã hết.

Theo đánh giá ban đầu, tiền vệ kiến thiết Francesco Totti  chỉ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 2 tháng, nhưng sau khi có cuộc kiểm tra chi tiết, bác sĩ tuyên bố Totti phải nghỉ ít nhất 3 tháng.

Kéo theo đó là hy vọng bình phục chấn thương cũng như lấy lại phong độ trước chấn thương, để kịp tham dự World Cup của Totti là quá mong manh.

Serie A sẽ kết thúc vào ngày 14/5 và ngày 9/6 World Cup sẽ khai mạc. Liệu khi đó HLV Marcello Lippi có dám chọn một cầu thủ 3 tháng không chạm đến quả bóng? Quả là một lời thách đó cho HLV có mái đầu bạc này. T

uy nhiên, Lippi vẫn cố gắng trấn an người hâm mộ người Italia: "Đó là điều tồi tệ, bởi Totti là cầu thủ quan trọng của Italia tại World Cup. Vì vậy, chúng tôi vẫn chờ đợi anh".

Tại World Cup 2006, tuy được đánh là là một trong ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch nhưng trước mắt đoàn quân Azzurri phải vượt qua bảng E khá xương xẩu với những đối thủ khó chịu như CH Séc, nhà vô địch Bắc Mỹ (Gold Cup) Hoa Kỳ và tân binh Ghana đầy ngẫu hứng đến từ châu Phi.

MỚI - NÓNG