Ở lại Barcelona, Messi thoát hàng loạt án phạt

Lionel Messi đã quyết định tiếp tục ở lại với Barcelona trong mùa tới.
Lionel Messi đã quyết định tiếp tục ở lại với Barcelona trong mùa tới.
TPO - Với quyết định ở lại Nou Camp cho tới ít nhất là hết mùa 2020/2021, Lionel Messi đã thoát hàng loạt án phạt, đồng thời cũng tránh được hàng loạt rắc rối về kiện tụng với Barcelona – đội bóng mà anh thừa nhận luôn trong tim mình.

Sau nhiều ngày vướng vào vụ lùm xùm đi-ở, Lionel Messi đã quyết định ở lại Barcelona cho đến ít nhất là hết mùa giải năm sau. Quyết định này có thể khiến các CĐV của đội chủ sân Camp Nou tạm yên lòng. Song với siêu sao người Argentina, anh đã phải đấu tranh và đối diện không ít áp lực để đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.

“Tôi sẽ ở lại Barcelona và thái độ không thay đổi. Tôi muốn chiến thắng, thích cạnh tranh danh hiệu và không thể thất bại. Tôi muốn tiếp tục làm những gì tốt nhất cho Barcelona, cho phòng thay đồ của CLB và bản thân. Tôi muốn nói rằng mình sẽ tiếp tục ở lại và cố gắng hết sức”, Messi chia sẻ với Goal.

Với quyết định ở lại Nou Camp, Messi không chỉ tránh được hàng loạt rắc rối về kiện tụng với Barcelona, điều anh không hề mong muốn, mà còn thoát hàng loạt án phạt vì những hành động không chấp hành kỷ luật của CLB trước đó.

Cụ thể, vì muốn rời Barcelona ngay mùa hè 2020, Messi đã không tập trung cùng toàn đội để kiểm tra y tế và cũng không tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Hành vi của Messi đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của CLB bởi vậy, anh có thể bị phạt hơn 1 triệu euro, trừ tiền lương và không được ra sân trong một số trận đấu.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới đây, phía Barcelona xác nhận sẽ không áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với Messi. Tiền đạo người Argentina chỉ cần thực hiện đúng yêu cầu của CLB trong thời gian tới để mọi chuyện lại bình thường như cũ.

Trước mắt, Messi cần nhanh chóng thực hiện kiểm tra y tế để trở lại tập luyện cùng đồng đội, chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Gimnastic Tarragona vào tối nay.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.