Ole Solskjaer: Người mang lộc xuân về lại M.U

Ole Solskjaer mang niềm vui trở lại M.U
Ole Solskjaer mang niềm vui trở lại M.U
TPO - Không được đánh giá cao khi bắt đầu, nhưng càng ngày Ole Solskjaer càng khiến mọi người tin rằng ông chính là vị HLV mà M.U cần, là người có đủ tài năng lẫn tình cảm để mang mùa xuân trở lại Old Trafford.

Đã 5 năm rưỡi kể từ ngày Sir Alex Ferguson từ giã băng ghế huấn luyện, không khí ở M.U mới lại vui vẻ phấn chấn đến vậy. Những ngày này ở Old Trafford, mọi thứ tươi mới không khác gì ngày xuân. Từ những nhân viên thầm lặng cho đến các cầu thủ ngôi sao hay những quan chức quyền lực nhất CLB, tất cả đều cảm thấy vui vẻ, gắn kết với nhau bằng thứ tinh thần gia đình xưa cũ. Người mang không khí đó trở lại M.U chính là HLV tạm quyền Ole Solskjaer.

Trong những ngày tháng 12 nóng bỏng ở Old Trafford, nơi bầu không khí ngột ngạt bị HLV Jose Mourinho đẩy lên đỉnh điểm, Solskjaer bất ngờ được lựa chọn. Không phải những cái tên danh tiếng như Zidane, Blanc, Conte... vị HLV trẻ người Na Uy được ban lãnh đạo M.U đặt niềm tin ít nhất đến hết mùa giải. Đó là mối lương duyên ít người ngờ đến cho dù Solskjaer đã cống hiến 11 năm đẹp nhất đời cầu thủ cho Quỷ đỏ

Lý do vì Solskjaer không quá ấn tượng khi bước vào sự nghiệp huấn luyện. Thành công của ông gói gọn ở đội trẻ M.U và CLB Molde ở giải Na Uy ít danh tiếng. Trong lần duy nhất được thử lửa ở Ngoại hạng Anh, Solskjaer thảm bại ở Cardiff City vào năm 2014. Khi đó, nhà cầm quân trẻ thua đến 12 trận trong số 18 trận dẫn dắt Cardiff City, khiến CLB xứ Wales cay đắng xuống hạng.

Thế nhưng, bất chấp những nghi ngờ, Solskjaer đã khởi đầu không thể ấn tượng hơn bằng chiến thắng 5-1 trước chính Cardiff City. Đó là lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, M.U mới lại ghi được 5 bàn thắng trong một trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Sự tình cờ đó giống như số phận sắp đặt, để giúp Solskjaer có được chỉ dấu thành công tại Old Trafford. 

Quả thật, HLV 45 tuổi người Na Uy không dừng lại. Ông giúp Quỷ đỏ thắng một mạch 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có các chiến thắng vang dội trên sân của Tottenham và Arsenal. Cho dù bị Burnley cầm chân 2-2 sau đó, M.U của Solskjaer vẫn thể hiện được tinh thần quật khởi mà người hâm mộ họ mong đợi bấy lâu. Chiến thắng 1-0 trước Leicester City của M.U vừa qua vì thế có thể thiếu thuyết  phục với các chuyên gia nhưng vẫn đủ mang lại dư vị ngọt ngào trong lòng người yêu mến Quỷ đỏ.

Ole Solskjaer: Người mang lộc xuân về lại M.U ảnh 1 Paul Pogba và Marcus Rashford bùng nổ dưới thời Solskjaer
Cũng vì thế, hành trình của Solskjaer tại M.U mới trôi qua chưa đầy 2 tháng nhưng tất cả đều tin rằng họ vốn thuộc về nhau. Không đao to búa lớn, không xù xì xấu xí, Solskjaer đã chinh phục tất cả. Dưới sự chỉ đạo của ông, các ngôi sao M.U thi đấu bùng nổ, với niềm vui thực sự trong từng phút trên sân. Quan điểm của Solskjaer rất rõ ràng, M.U có nghĩa là tấn công, là ghi bàn nhiều nhất có thể. Chính thứ tinh thần đó đã kích thích dàn cầu thủ vốn bị kìm kẹp quá nhiều dưới thời Mourinho hay Van Gaal trước đây. Quan trọng hơn, thành công của Solskjaer ở M.U không chỉ dựa vào yếu tố tinh thần đơn thuần. HLV người Na Uy cũng là một người nghiện chiến thuật như Pep Guardiola hay bất cứ HLV trẻ nào khác. Ông cổ súy bóng đá tấn công và có những bài vở tấn công hiệu quả, phù hợp với những cầu thủ M.U đang có. Không phải tự nhiên mà Paul Pogba, Rashford... đều đang bùng nổ cho dù họ chính là những ngôi sao gây thất vọng nhất dưới thời Mourinho. Đến lúc này, ban lãnh đạo M.U vẫn chưa quyết định trao hợp đồng dài hạn cho Solskjaer, nhưng điều đó không khiến người yêu mến Quỷ đỏ sốt ruột hay lo lắng. Đơn giản vì họ đã biết rằng không còn HLV nào phù hợp với M.U hơn Solskjaer.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...