Olymlic Việt Nam đi tiếp dù thua sát nút Iran

Olymlic Việt Nam đi tiếp dù thua sát nút Iran
TPO - Mặc dù để thua sát nút trước Olympic Iran với tỉ số 0 - 1 ở trận đấu cuối, song Olympic Việt Nam vẫn giành vé vào vòng đấu tiếp theo của ADIAD 16 với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Giành một điểm trước Olymlic Iran chính là cách duy nhất để Olymlic Việt Nam nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, dường như đó là nhiệm vụ không dễ dàng đối với các học trò HLV Callisto khi tinh thần của họ đang đi xuống sau thảm bại 2 - 6 trước Olymlic Turkmenistan ở vòng đấu trước.

Hữu Phước không thể thi đấu vì án treo giò, điều đó buộc thầy Tô phải đưa Long Giang vào đá cặp trung vệ với Minh Đức, dù anh không đạt thể lực và phong độ tốt nhất. Trên hàng tiền đạo, Anh Đức vẫn được tin tưởng dù anh chơi không tốt ở giải đấu lần này. Chơi phía sau anh là Trọng Hoàng và Thành Lương.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, Olymlic Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công. Thế nhưng, điều đó cũng không giúp họ tránh khỏi bàn thua ngay ở phút thứ hai của trận đấu. Xuất phát từ tình huống phạt góc của một cầu thủ Olymlic Iran, thủ thành Tấn Trường ra lỡ chớn và Sayed dễ dàng đánh đầu tung lưới Olymlic Việt Nam.

Bàn thua từ rất sớm khiến các cầu thủ áo đỏ phải dồn lên tấn công và ở phút 11, Thành Lương có pha đá phạt rất căng từ ngoài vòng cấm. Rất tiếc, một hậu về của Olymlic Iran đứng rất đúng vị trí và cản phá thành công.

Mặc dù nắm giữ thế trận trong phần lớn thời gian hiệp một, song các pha lên bóng của Olymlic Việt Nam tỏ ra thiếu sự sắc sảo cần thiết. Thêm vào đó, hàng tiền vệ liên tục chuyền hỏng khiến khung thành Tấn Trường luôn bị đặt vào trạng thái nguy hiểm.

Tình thế buộc HLV Callisto phải có sự điều chỉnh trong hiệp hai và Đức Thiện được đưa vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công từ hai cánh. Sự thay đổi người đã phát huy tác dụng khi các đợt lên bóng của Olymlic Việt Nam tỏ ra nguy hiểm hơn. Phút 48, Thành Trung đột nhập vòng cấm rất nguy hiểm, song một hậu vệ của Olymlic Iran băng ra cản phá kịp thời.

Chưa đầy một phút sau, may mắn cứu cho Olymlic Việt Nam một bàn thua trông thấy. Cú dứt điểm của Sahmalman làm bó tay thủ thành Tấn Trường nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành bay ra ngoài.

Phút 68, ông Callisto tiếp tục có sự điều chỉnh khi tiền đạo Đình Tùng được đưa vào sân thế chỗ Thành Trung. Olymlic Việt Nam tiếp tục dồn ép đối thủ về phần sân nhà.

Phút 78, Đức Thiện cđột phá dũng mãnh bên cánh trái, đi qua hai hậu vệ Olymlic Iran và căng ngang vào trong. Tuy nhiên, Anh Đức không thể thực hiện pha dứt điểm trước sự đeo bám của một hậu vệ áo trắng và cú đá tiếp theo của Trọng Hoàng cũng không đi trúng khung thành.

Trong những phút cuối trận, Olymlic Iran chủ động lùi đội hình về tham gia phòng ngự khiến những đợt lên bóng của các học trò HLV Callisto rơi vào bế tắc. Điều đó buộc cả Anh Đức lẫn Thành Lương phải thử vận may bằng những pha dứt điểm từ xa nhưng đều không chính xác.

Nỗ lực trong những phút cuối không giúp các cầu thủ Olymlic Việt Nam có bàn gỡ hòa, song họ cũng đã may mắn lọt qua khe cửa hẹp vào vòng knock out với tư cách đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất bởi cả Jordan, Turkmenistan và Panestine đều không thể giành chiến thắng ở vòng đấu cuối.

Đội hình xuất phát của Olympic Việt Nam

Thủ môn: Tấn Trường.

Hậu vệ: Quốc Long, Minh Đức - Long Giang, Đình Đồng.

Tiền vệ: Thành Lương, Trọng Hoàng, Ngọc Điểu, Thanh Hưng, Thanh Trung.

Tiền đạo: Anh Đức.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.