Olympic Brazil - ĐT Việt Nam : Lạy trời đừng mưa!

Olympic Brazil - ĐT Việt Nam : Lạy trời đừng mưa!
Nếu trời mưa to vào đúng giờ diễn ra trận đấu bạc tỷ giữa Olympic Brazil và ĐT Việt Nam vào 20h ngày 1/8 tới, nhiều khả năng các cầu thủ Brazin sẽ không thể ra sân để tránh lạnh và ốm, vì mục tiêu lớn nhất của họ là đến Bắc Kinh - VFF cho hay.
Olympic Brazil - ĐT Việt Nam : Lạy trời đừng mưa! ảnh 1

Ronaldinho và Robinho sẽ cùng ĐT Olympic Brazil đến Việt Nam ?

15h30 ngày 20/7, Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã về đến VN, mang theo bản hợp đồng được ký với đối tác Matchworld Investment Group tại Singapore lúc 10h30 phút cùng ngày.

3 ngày cắm chốt ở Singapore của phái đoàn VFF với quyết tâm "không ký được hợp đồng... không về" đã thu được thắng lợi như mong đợi.

Kiệt sức vì thương lượng

"Tôi hạnh phúc vì góp phần đưa được đội bóng hàng đầu thế giới như Olympic Brazil đến VN, nhưng 3 ngày thương thảo căng thẳng đã làm tôi gần như kiệt sức" - PCT Lê Hùng Dũng mệt mỏi cho biết.

Trong ngày thứ hai ở Singapore, cuộc đàm phán của hai bên đã kéo dài suốt từ 11h giờ ngày 19.7 đến tận... 3 giờ ngày 20.7, mới đi đến việc ký tắt bản hợp đồng.

Và 10h30 phút sáng qua, hợp đồng được ký chính thức trước sự chứng kiến của Đại sứ VN tại Singapore Nguyễn Trung Thành. Sở dĩ căng thẳng như vậy, vì có nhiều điểm phía VN phải cố gắng thuyết phục đối tác để có lợi nhất cho mình; sau đó, dự thảo hợp đồng còn phải được fax qua fax lại từ Singapore về Thuỵ Sĩ (trụ sở của Matchworld Investment Group), rồi từ Thuỵ Sĩ sang LĐBĐ Brazil để xin ý kiến.

Rất vất vả, nhưng VFF cuối cùng đã có được bản hợp đồng mà không phải chịu thua thiệt nhiều. Theo đó, VFF đã tránh được yêu cầu mà họ sợ nhất và không có khả năng đáp ứng là khoản tiền bảo hiểm chấn thương cho những đôi chân triệu đô (cũng chính vì yêu cầu này mà cuộc thương thảo đã suýt đổ bể).

Tuy vậy, VFF cũng phải nhượng bộ một số điều khoản. Chẳng hạn, trong điều kiện bất khả kháng: Vé đã bán hết, tiền đã trả hết, khán giả đã đến sân, nhưng trời bỗng đổ mưa to mà giờ thi đấu muộn (20h) không thể lùi lại được, thì tính sao? Olympic Brazil nói thẳng, trong trường hợp đó họ sẽ không thể ra sân để tránh cho cầu thủ của họ bị mưa, lạnh và ốm, vì mục tiêu lớn nhất của họ là đến Bắc Kinh.

Trường hợp này, VFF phải đồng ý huỷ trận đấu và để các siêu sao Brazil bay thẳng sang Trung Quốc. VFF cũng không thoả thuận được chính xác về việc phải có những ngôi sao cụ thể trong đội hình ra sân như mong muốn, mà chỉ nhận được lời hứa chung: "Bảo đảm đưa đến VN đội hình sẽ thi đấu ở Olympic Bắc Kinh 2008".

Theo giải thích của Olympic Brazil thì đội hình ra sân là do HLV trưởng quyết định, đến... tổng thống cũng chẳng thể can thiệp. Bởi vậy, nếu những ngôi sao như Ronaldinho, Robinho, Anderson, Diego... không ra sân phút nào thì VFF cũng chẳng than thở được với ai.

Dù sao, đến lúc này VFF cũng có thể yên tâm, mong trời... đừng mưa và tìm cách tận thu từ trận đấu này để bù lại chi phí bỏ ra.

Các đài truyền hình không mặn mà mua bản quyền

Danh sách ĐTQG Việt Nam không có Huy Hoàng

HLV trưởng ĐTVN Calisto cho biết, hôm nay ông sẽ có buổi họp với các cộng sự và phòng các ĐTQG để chốt lại danh sách chính thức cho trận gặp Olympic Brazil.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn mà ông Calisto khẳng định: Danh sách này không có Huy Hoàng.

Với phí ra sân 330.000 euro (cả thuế) cộng các chi phí khác, VFF mất ít nhất 10 tỉ đồng cho trận đấu này. Họ hy vọng bù lại bằng tiền bán vé, quảng cáo và bản quyền truyền hình.

Tuy nhiên, với cái giá 400 triệu đồng (chưa kể một số nhiều phút quảng cáo) mà VFF đưa ra cho việc mua bản quyền truyền hình, đài truyền hình duy nhất quan tâm đến sự kiện này là VTV còn lưỡng lự.

Chiều qua, một đại diện của VTV cho biết "vẫn chưa có gì chắc chắn về kế hoạch truyền hình trực tiếp, bởi cái giá mà VFF đưa ra quá cao".

Một lãnh đạo của Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình VTV cho biết, họ mới có một buổi làm việc duy nhất với VFF từ trước khi hợp đồng được ký (ngày 18.7) và đến nay vẫn chưa gặp lại.

Riêng Truyền hình kỹ thuật số VTC - đối thủ luôn cạnh tranh với VTV trong các giải đấu lớn - thì hôm qua cũng tuyên bố bỏ qua sự kiện này vì tiền bản quyền quá đắt.

Với chỉ một mình VTV thì e rằng VFF khó mà "ép dầu ép mỡ". Để thu tiền, VFF cũng tính đến chuyện bán vé xem đội Olympic Brazil tập (khoảng 50.000 đồng/vé).

Theo Quang Minh
Lao Động

MỚI - NÓNG