Vòng loại bảng I giải U.23 châu Á

Olympic Malaysia - Olympic Việt Nam: Canh bạc của HLV Miura?

Kết quả giữa Olympic Malaysia và Olympic Việt Nam sẽ quyết định chiếc vé nhì bảng I.
Kết quả giữa Olympic Malaysia và Olympic Việt Nam sẽ quyết định chiếc vé nhì bảng I.
Trước trận mở màn bảng I vòng loại giải U.23 châu Á với đội chủ nhà Malaysia (tối nay 19h45), HLV Toshiya Miura cho rằng cơ hội giành chiến thắng đang chia đều cho cả đôi bên.

Ông khẳng định: “Sau 1 tháng chuẩn bị, Olympic Việt Nam đã sẵn sàng. Các cầu thủ của tôi đã cải thiện đáng kể nền tảng thể lực, kỹ thuật và chiến thuật. Điều khiến tôi lạc quan nhất chính là việc các cầu thủ đã thi đấu ăn ý với nhau hơn, nên tôi tin sẽ không gặp phải chút áp lực nào.

Malaysia là một đối thủ mạnh, họ không chỉ có ưu thế sân nhà mà còn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải đấu này. Tôi đã biết sơ qua về sức mạnh của họ qua băng ghi hình trận đấu. Theo tôi, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng”.

Về cơ bản, HLV Miura đã có trong tay đội hình chính dù ông vẫn chưa thật sự hài lòng. Trong khung thành, Nguyễn Hoài Anh tỏ ra vượt trội trước hai đồng đội Văn Phong và Minh Long. Hoài Anh là thủ môn bắt chính 2 trận trước những đối thủ quan trọng là Indonesia và Thái Lan.

Ở vị trí hậu vệ phải, dù mất Thanh Hiền vì chấn thương phút cuối, nhưng ông vẫn có thể trông cậy vào Lê Văn Sơn của HA.GL. Trong khi đó, cặp trung vệ gồm đội trưởng Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Ở hành lang trái, hiện chưa có ai làm ông Miura an tâm, tuy nhiên đây không phải là cánh tấn công chính của Olympic Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, nếu 2 biên có thể tạm yên tâm với Hữu Dũng (phải) và Huy Toàn (trái) thì khu giữa sân đang khiến ông Miura đau đầu. Nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ đá tiền vệ công với sự hỗ trợ của Tấn Tài hoặc Duy Mạnh. Tuy nhiên, Duy Mạnh vừa bình phục chấn thương nên ông Miura không còn nhiều lựa chọn. Hàng tấn công nhiều khả năng sẽ là cặp Công Phượng và Văn Toàn.

Điểm đáng lo nhất của Olympic Việt Nam chính là thiếu một thủ lĩnh giữa sân, có khả năng kiến tạo cơ hội cho hàng tiền đạo, thế nên bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng phải nỗ lực nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu đầu tiên với Malaysia.

Trong khi đó, Olympic Malaysia cũng không có đội hình tốt nhất do một số cầu thủ giỏi phải khoác áo đội U.23 đang tập trung cho SEA Games 28. Ngoài ra, tiền đạo đang có phong độ cao với 5 bàn/5 trận tại giải Malaysia là Shafiq bị chấn thương trong trận giao hữu với Olympic Myanmar.

HLV Razip Ismail thừa nhận: “Lực lượng tấn công của chúng tôi là mối quan tâm lớn. Các chân sút của Olympic Malaysia chỉ ghi 3 bàn trong 5 trận giao hữu gần đây. Rõ ràng, chúng tôi thiếu một cầu thủ có khả năng ghi bàn và chấn thương của Shafiq là cú sốc lớn với chúng tôi”.

Theo giới quan sát, có thể Malaysia sẽ chủ động chơi phòng ngự như cách đá quen thuộc của đội tuyển quốc gia mỗi khi gặp Việt Nam. Chính vì thế, người hâm mộ đang chờ đợi HLV Miura sẽ có những “chiêu thức” đặc biệt trên hàng công để tìm bàn thắng, nhằm sớm giải tỏa áp lực.

HLV Ismail Razip (Olympic Malaysia): “Đây là trận đấu mang tính sống còn. Tôi đánh giá trận gặp Việt Nam sẽ mang tính quyết định. Việt Nam là đội mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng”.

HLV Miura (Olympic Việt Nam): “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất tốt trước ngày vào giải. Theo tôi thì trận nào cũng quan trọng, nhưng trận gặp Malaysia sẽ quyết định đến cuộc tranh đua giành vé nhì bảng.

Còn trận gặp Nhật Bản sau đó cũng là trận khó, nhưng sẽ là cơ hội để giúp chúng tôi tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Dĩ nhiên là tôi hy vọng sẽ giành được chiến thắng trước Nhật Bản, dù là điều rất khó nhưng cái chính là đội sẽ nhập cuộc với tinh thần chiến đấu cao nhất”.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG