Olympic Nhật Bản, Triều Tiên giành suất cuối vào tứ kết ASIAD

Olympic Malaysia (áo trắng) thua Nhật Bản vào phút chót
Olympic Malaysia (áo trắng) thua Nhật Bản vào phút chót
TPO - Olympic Nhật Bản và Triều Tiên trở thành hai đại diện cuối cùng giành vé vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 18.

Ở loạt trận cuối cùng của vòng 1/8 ASIAD 18 diễn ra tối qua, Olympic Nhật Bản đã gặp vô số khó khăn trước Olympic Malaysia. Họ chỉ có thể giành chiến thắng ở những phút cuối nhờ cú sút phạt đền chính xác của Ayase Ueda ở phút 88.

Sau khi thắng sốc Olympic Hàn Quốc ở vòng bảng, Olympic Malaysia tiếp tục cho thấy khả năng chơi bóng kỷ luật và giàu thể lực trước Nhật Bản. Các học trò của Ong Kim Swee liên tục áp sát, phòng ngự số đông.

Chiến thuật của Malaysia tỏ ra rất hiệu quả. Các cầu thủ Nhật Bản cho dù có kỹ thuật rất tốt nhưng lại gặp khó khăn trong việc tranh chấp tay đôi và tìm khoảng trống trước khung thành của Chek Kassim.

Bên cạnh việc phòng ngự chặt, Malaysia còn có nhiều tình huống phản công khá sắc. Thống kê cho thấy họ thậm chí dứt điểm nhiều hơn Nhật Bản (12-11), và sút bóng trúng mục tiêu 5 lần. Thế nhưng việc bỏ lỡ cơ hội đã khiến đại diện của Đông Nam Á trả giá đắt.

Phút 88, hàng thủ Malaysia mất tập trung tạo điều kiện cho Ayase Ueda thoát xuống đối mặt với thủ môn Chek Kassim. Trong cơn hoảng loạn, Dominic Tan đã phạm lỗi với đối thủ khiến Malaysia phải chịu phạt đền.

Trên chấm 11m, chính Ueda trừng phạt Malaysia bằng pha dứt điểm cực kỳ chính xác. Thua đau, các học trò của Ong Kim Swee tràn hết lên tấn công nhưng 4 phút bù giờ là quá ít ỏi cho họ tìm bàn gỡ.

Như vậy, Malaysia nối gót Indonesia bị loại ở vòng 1/8. Olympic Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á lọt vào tứ kết của ASIAD 18.

Ở trận đấu còn lại, không có bất ngờ nào xảy ra. Olympic Triều Tiên cho thấy sức mạnh vượt trội Banglades. Ngay sau hiệp 1, đội bóng áo đỏ đã dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Yu Song Kim và Yong Thae Han.

Bước sang hiệp 2, Olympic Triều Tiên giảm tốc độ nhằm giữ sức nhưng vẫn có bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 68 nhờ công Kuk Chol Kang.

Phải đến phút 90+1, U23 Banglades mới ghi được bàn thắng danh dự. Tất nhiên, 1 bàn thắng là không đủ giúp họ thay đổi kết quả cuối cùng.

Olympic Nhật Bản, Triều Tiên giành suất cuối vào tứ kết ASIAD ảnh 1 Phân cặp vòng tứ kết ASIAD 18
MỚI - NÓNG