Olympic Syria đề phòng truyền thông Việt Nam trước trận tứ kết ​

Olympic Syria “đóng cửa” với báo chí Việt Nam. Ảnh: Vnexpress
Olympic Syria “đóng cửa” với báo chí Việt Nam. Ảnh: Vnexpress
TPO - Olympic Syria đã “đóng cửa” với báo chí Việt Nam ở cả hai buổi tập trước cuộc đối đầu tại tứ kết Asiad 2018 với Olympic Việt Nam.  

19h30 ngày mai 27/8, Syria sẽ gặp Việt Nam ở trận Tứ kết môn bóng đá nam, Asiad 2018. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Alfakeer Muhannad của Syria tỏ ra rất thận trọng trước đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Theo ông Muhannad, Olympic Việt Nam là đội bóng mạnh, nên Syria phải thi đấu tập trung. Điều này có vẻ như càng khiến HLV Alfakeer Muhannad cẩn trọng hơn trước cuộc chạm trán vào ngày mai.

Trong buổi tập của Syria chiều 25/8, HLV Muhannad đã từ chối cho truyền thông Việt Nam được theo dõi. Tới buổi tập chiều nay, Syria tiếp tục “đóng cửa” với báo chí, đặc biệt cánh phóng viên Việt Nam. Một số phóng viên đã thử tới theo dõi, chụp hình buổi tập của Syria, nhưng nhanh chóng bị ngăn lại.

Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Syria từng bị U23 Việt  Nam cầm hoà 0-0 ở lượt cuối vòng đấu bảng. Kết quả này khiến cho Syria bị loại, trong khi Việt Nam giành vé đi tiếp rồi vào tới tận trận chung kết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.