Olympic Tokyo đối diện thách thức lớn

Olympic Tokyo rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”
Olympic Tokyo rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”
TP - Chính phủ Nhật Bản khẳng định quyết tâm tổ chức Olympic Tokyo 2021, giữa những nghi ngại về đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm nhiệt ở nhiều nước trên thế giới.

Sau khi bị hoãn vào năm ngoái do đại dịch COVID-19, Olympic Tokyo 2020 được dự kiến tổ chức từ ngày 23/7/2021 tới ngày 8/8/2021. Thế nhưng, nước chủ nhà Nhật Bản đang đối mặt những khó khăn và thử thách lớn, giữa làn sóng kêu gọi hủy kỳ đại hội năm nay. Hôm qua, tờ Times dẫn lời một thành viên cấp cao Nhật Bản tiết lộ, các nhà chức trách nước này sau khi bàn bạc đã đi đến thống nhất không thể tiến hành Thế vận hội do đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định, Thủ tướng Yoshihide Suga vẫn quyết tâm tổ chức Thế vận hội. “Tất cả các bên liên quan bao gồm chính phủ Nhật Bản, chính quyền thủ đô Tokyo, Ban tổ chức Tokyo 2020, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đều tập trung hoàn toàn vào việc tổ chức Thế vận hội vào mùa hè này. Chúng tôi hy vọng rằng cuộc sống hàng ngày có thể trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho một Thế vận hội an toàn và an ninh”, CNN dẫn tuyên bố cho biết.

Cuối tuần trước, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Suga đã nhấn mạnh, Thế vận hội “sẽ là biểu tượng của nhân loại vượt qua đại dịch, và là cơ hội để giới thiệu sự tái thiết của Nhật Bản sau trận động đất và sóng thần (năm 2011) với thế giới. Chúng tôi quyết tâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền thủ đô Tokyo, Ban tổ chức Tokyo 2020 và IOC để hiện thực hóa một Thế vận hội an toàn và an ninh”.

Các quan chức khác thuộc IOC cũng nhanh chóng phủ nhận những thông tin của tờ Times. “Thật không may, tôi cần phải lên tiếng trước những tin đồn vô căn cứ rằng Thế vận hội Tokyo sẽ bị hủy bỏ. Điều này làm gia tăng lo lắng cho các vận động viên đang chuẩn bị cho giải đấu. Olympic Tokyo sẽ diễn ra. Ngọn lửa sẽ được thắp sáng vào ngày 23/7/2021. Điều này vừa được Thủ tướng Nhật Bản xác nhận mới đây”, Chủ tịch Ủy ban Olympic Australia Matt Carroll cho biết. 

Trên trang cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Olympic Canada David Shoemaker nói “không biết về bất kỳ quyết định nào của chính phủ Nhật Bản như đồn đoán”. “Ủy ban Olympic Canada tin tưởng rằng Thế vận hội có thể được tổ chức một cách an toàn và thành công với sự chuẩn bị nghiêm túc trong vài tháng qua, cũng như sự cam kết của IOC và Ban tổ chức Tokyo 2020 trong các biện pháp đối phó với Covid-19. Chúng tôi vẫn tiếp tục chuẩn bị để tham gia Olympic Tokyo 2020, chú trọng vào sức khỏe và sự an toàn của các vận động viên, gia đình và người hâm mộ”, ông David Shoemaker khẳng định.

Nhật Bản là một trong những nền kinh tế tiên tiến ít bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi đại dịch Covid-19, nhưng sự gia tăng các ca lây nhiễm gần đây, đa số xảy ra ở Tokyo  đã buộc Thủ tướng Suga phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Những lo ngại về một đợt bùng phát dịch mới tại Tokyo cùng các thành phố lớn khác trong thời gian qua gây áp lực tới các nhà tổ chức. Theo nguồn tin của The Times, 80% dân số Nhật phản đối việc tổ chức Olympic, bởi nó có thể làm tăng khả năng lây nhiễm COVID-19.   

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.