Olympic Việt Nam cập rập trước giờ G

Olympic Việt Nam cập rập trước giờ G
TP - Chiều nay, 22/8, các tuyển thủ Olympic VN sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008. Chúng ta hy vọng gì trước một đối thủ vượt trội và có quá nhiều lợi thế?

Một “quả núi” to đùng đang án ngữ trước mặt thầy trò HLV Riedl trong chuyến làm khách tại Tokyo ngay trận đầu vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008.

Về danh tiếng, các cầu thủ trẻ xứ Phù Tang đã 3 lần liên tiếp lọt vào VCK một kỳ Olympic trong khi việc vào tới vòng loại cuối cùng của thầy trò HLV Riedl kỳ này đã là thành tích nổi bật nhất của bóng đá trẻ VN kể từ ngày hội nhập trở lại với thể thao quốc tế.

Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV trưởng ĐT Olympic Nhật Bản Sorimachi Yasuharu đã tranh thủ 42 ngày J-League tạm nghỉ để “quần” các học trò nhằm tìm ra lực lượng mạnh nhất cho trận đấu chiều nay. Trong thời gian này, ông Yasuharu thậm chí còn mang quân sang Trung Quốc dự giải tứ hùng cùng các đối thủ Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Botswana.

Tuy không hài lòng với kết quả đạt được ở giải đấu này khi chỉ đứng thứ 3 với 1 trận thắng (CHDCND Triều Tiên), 1 hòa (Trung Quốc) và 1 bại (Botswana) nhưng ông Yasuharu lại có được sự đánh giá chính xác và toàn diện nhất về điểm mạnh cũng như điểm yếu của các học trò.

Chính sau giải đấu này, Bobby Cullen, tiền đạo gốc Bắc Ailen đang khoác áo Jubilo Iwata, dù rất được dư luận chú ý, vẫn phải nói lời chia tay với đội tuyển do phong độ quá kém đồng thời 2 cầu thủ từ ĐTQG Nhật Bản vừa tham dự ASIAN Cup 2007 là Masahiko Inoha và Koki Mizuno được triệu tập trở lại để tăng cường sức mạnh cho đội.

Trong khi đó, trước ngày lên đường sang Nhật Bản, các tuyển thủ Olympic VN không có nổi 1 buổi tập cùng nhau để lắp ghép đội hình. Không những vậy, vấn đề thể lực là một dấu hỏi lớn với các tuyển thủ bởi chỉ trong vòng 21 ngày trước khi lên máy bay, các cầu thủ phải trải qua 6 trận đấu căng thẳng tại V-League.

Vấn đề chấn thương cũng khiến HLV Riedl đau đầu khi Anh Đức có tới 90% khả năng phải ngồi ngoài trong khi Minh Chuyên, Duy Nam cũng không có được trạng thái thi đấu tốt nhất.

4 - 5 - 1 hay 4 - 4 - 2?

Vì không có buổi tập nào trước ngày lên đường nên ngoài HLV Riedl cùng các trợ lý, cầu thủ, việc đội tuyển Olympic VN ra sân với sơ đồ chiến thuật nào vẫn là sự dự đoán của các chuyên gia cũng như báo giới. Cho đến thời điểm này, vẫn có 2 luồng quan điểm về chiến thuật 4-5-1 “của ông Chung” và 4-4-2 “của ông Riedl”.

Song có một điều rõ ràng là dù thi đấu với đội hình chiến thuật nào thì ĐT Olympic VN vẫn phải vào trận với lối chơi phòng ngự phản công.

Với 19 cầu thủ trong tay, trong đó có 3 thủ môn và 1 “thương binh”, sự lựa chọn dành cho ông Riedl là không nhiều. Với cả 2 đội hình, hàng phòng ngự gần như sẽ không có sự thay đổi.

Cặp trung vệ chắc chắn sẽ thuộc về Long Giang-Xuân Hợp, cặp trung vệ số 1 của Olympic VN. Vị trí hậu vệ phải thuộc về Việt Cường. Do muốn tận dụng khả năng tấn công tốt của Tiến Thành, nên vị trí hậu vệ trái sẽ được trao cho Ngọc Điểu hoặc Nhật Tân.

Nếu chơi với sơ đồ 4-5-1, khả năng phòng ngự của Olympic VN trước lối chơi nhanh, kỹ thuật và đầy biến hóa của đội chủ nhà sẽ được tăng cường tốt hơn với sự góp mặt của bộ 3 tiền vệ Duy Nam, Minh Chuyên, Công Minh.

Với phương án này, không chỉ lo phòng ngự, Minh Chuyên còn có thể dâng lên tham gia tấn công mà không phải quá lo lắng ở mặt sau. Hai cánh thuộc về Vũ Phong và Tiến Thành với nhiệm vụ hỗ trợ tấn công cho đội trưởng Công Vinh được cắm ở tuyến trên.

Với lựa chọn 4-4-2, chúng ta có thể chỉ an tâm về mặt phòng ngự còn việc triển khai tấn công sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Đó là do cả Duy Nam lẫn Minh Chuyên đều chưa đạt đến tầm của cặp Minh Phương, Tài Em ở cấp độ ĐTQG để đủ kinh nghiệm và bản lĩnh tung ra những đường chuyền hiểm khi đối mặt với đối thủ có đẳng cấp cao hơn.

Và khi đó, cặp đôi tấn công Thanh Bình-Công Vinh hoặc phải lùi sâu sân nhà tìm bóng hoặc bị cô lập ở tuyến trên.

Nhưng điều quan trọng ở trận đấu này không phải là tìm kiếm một tỷ số đẹp mà là cách chơi bóng cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ, bởi mục tiêu của ĐT Olympic VN đã được xác định rõ: Trận chung kết SEA Games 24 vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.