Olympic Việt Nam không buông xuôi trước Nhật Bản

Olympic Việt Nam không buông xuôi trước Nhật Bản
TP - Với lợi thế sân nhà, các học trò của HLV A.Riedl sẽ không “buông súng” một cách dễ dàng. Ông thầy người Áo cũng không muốn “thương hiệu” của mình bị ảnh hưởng bởi một thất bại nặng nề trước Olympic Nhật Bản.
Olympic Việt Nam không buông xuôi trước Nhật Bản ảnh 1
Các cầu thủ Olympic Việt Nam đã sẵn sàng chơi tấn công trước Nhật Bản. Ảnh: Quang Thắng

Hai tháng trước, khi chứng kiến hai trận đấu liên tiếp trên sân nhà của Olympic Việt Nam trước Olympic Qatar và Olympic Saudi Arabia, Takashi Morimoto, phóng viên đặc trách các đội bóng nước ngoài của tạp chí bóng đá Nhật Bản Soccer Digest, đã tâm sự với Tiền phong rằng, nếu các cầu thủ Olympic Việt Nam cứ chơi như thế ở Mỹ Đình, việc Olympic Nhật Bản trắng tay tại đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, khi đó Olympic VIệt Nam mới còn ở giai đoạn đầu của vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008. Còn bây giờ, ở thời điểm mà ngày khai mạc SEA Games 24 đã rất cận kề thì việc đội bóng của HLV Riedl liệu có lặp lại màn trình diễn đầy chất lửa như cách đây hai tháng thực sự là một dấu hỏi lớn.

Trong những ngày vừa qua, ngay cả BHL Olympic Việt Nam cũng đang bối rối về việc sẽ sử dụng thành phần nhân sự như thế nào ở cuộc tái ngộ với Olympic Nhật Bản lần này.

Nếu tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt dự bị thì gần như chắc chắn Olympic Việt Nam sẽ phải hứng chịu một trận thua “vỡ mặt” ngay tại Mỹ Đình. Bản thân Olympic Nhật Bản đang cần một chiến thắng đậm đà để so đọ hiệu số với Qatar.

Và dĩ nhiên một thất bại nặng nề tại Mỹ Đình sẽ không phải là hành trang thuận lợi cho Olympic Việt Nam trước khi tới Thái Lan.

Tuy nhiên, nếu sử dụng thành phần trụ cột, Olympic Việt Nam lại phải đối mặt với nguy cơ sẽ tổn thất lực lượng do chấn thương, mà như lời thú nhận của HLV Riedl thì “tôi cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn”.

Và dường như cuối cùng, BHL Olympic Việt Nam đã tìm được một giải pháp có tính khả thi cao nhất. Đó là Olympic Việt Nam sẽ xuất phát với đội hình mạnh nhất, cố gắng “tốc chiến tốc thắng” trong hiệp một và đến hiệp hai sẽ lần lượt rút các trụ cột ra nghỉ.

Thêm một lý do tế nhị nữa là sau thành công của bóng đá Việt Nam ở ASIAN Cup 2007 vừa qua, năng lực cầm quân của HLV Riedl ít nhiều đã được biết đến tại Nhật Bản. Bản thân ông thầy người Áo cũng đã nhờ cậy một số phóng viên Nhật Bản tìm “show” tại đảo quốc này phòng hờ khi VFF không gia hạn hợp đồng với ông. Vì thế, chắc hẳn HLV Riedl sẽ không muốn để “thương hiệu” của mình bị ảnh hưởng bởi một thất bại nặng nề của Olympic Việt Nam trước Olympic Nhật Bản ngay trên sân nhà.

Thậm chí, ông thầy người Áo còn “máu me” tới mức tuyên bố sẽ yêu cầu các học trò chơi tấn công trước Nhật Bản.

Nếu căn cứ vào buổi tập ghép đội hình chính thức tại sân Mỹ Đình vào ngày 15/11 vừa qua có thể thấy không loại trừ khả năng Olympic Việt Nam sẽ xuất trận với ba tiền đạo Anh Đức, Thanh Bình và Công Vinh, trong đó Anh Đức được giao nhiệm vụ đá tiền vệ phải, Công Vinh lui xuống chơi hộ công cho trung phong cắm Thanh Bình. 

Tiền đạo Quang Hải không được đi Qatar

Do không kịp làm hộ chiếu nên tiền đạo Quang Hải sẽ không được đăng ký vào danh sách Olympic Việt Nam tới Doha (Qatar) để đá trận cuối cùng tại vòng loại thứ ba Olympic Bắc Kinh 2008 vào ngày 21/11 sắp tới.

Như vậy, sau khi hai cầu thủ quá tuổi Quang Thanh, Tấn Tài cùng hai trụ cột Công Vinh, Vũ Phong được giữ lại TPHCM tập luyện để chuẩn bị cho SEA Games 24, cộng với sự vắng mặt của Quang Hải, Olympic Việt Nam sẽ bay sang Doha với chỉ 17 cầu thủ.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.