Olympic Việt Nam tới Indonesia an toàn, nghỉ tập hôm đầu

Tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại Indonesia. Ảnh Linh Linh
Tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại Indonesia. Ảnh Linh Linh
TPO - Chiều 11/8, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có mặt tại Indonesia, chuẩn bị cho cuộc đua tại ASIAD 2018.

Khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh, sau hành trình bay dài 2h40 phút, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có mặt tại sân bay quốc tế Jakarta vào chiều nay. Tại khu vực nhập cảnh, Công Phượng cùng các đồng đội đã nhanh chóng được hỗ trợ các thủ tục cần thiết.

Đội sau đó lên ô tô di chuyển thẳng tới Cikarang (Tây Java). Đây là nơi Olympic Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận ở bảng D môn bóng đá nam Asiad 2018. Thông tin từ cán bộ LĐBĐVN (VFF) cho biết, toàn đội đều khoẻ, không gặp vấn đề gì về thể lực.

Olympic Việt Nam tới Indonesia an toàn, nghỉ tập hôm đầu ảnh 1 Khách sạn Harper Lippo Cikarang nơi Olympic Việt Nam đóng quân ở Asiad 2018 có điều kiện phòng ốc, cơ sở vật chất đảm bảo.

Tại Tây Java, đội tuyển Olympic Việt Nam được bố trí ở tại khách sạn 4 sao Harper Lippo Cikarang. Đây là khách sạn mới được xây dựng, phòng ốc sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi. Khách sạn có cả phòng tập Gym để các cầu thủ có thể tập luyện thêm. Được biết trong ngày hôm nay, đội sẽ ổn định nơi ăn nghỉ, tập nhẹ tại khách sạn và đến ngày mai, thầy trò HLV Park Hang Seo mới có buổi tập đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, Olympic Việt Nam sẽ lần lượt gặp Pakistan, Nepal và Nhật Bản vào các ngày 14, 16 và 19/8. Mục tiêu HLV Park Hang Seo đặt ra là vào tới vòng 2. Theo đánh giá, đây là nhiệm vụ trong tầm tay của Olympic Việt Nam bởi ngoài Nhật Bản, 2 đối thủ còn lại đều không quá mạnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.