Olympic Việt Nam và thầy Park thêm cơ hội đoạt hàng loạt giải thưởng

Toàn cảnh lễ công bố Cúp Chiến thắng 2018 sáng 14/9 tại Hà Nội.
Toàn cảnh lễ công bố Cúp Chiến thắng 2018 sáng 14/9 tại Hà Nội.
TPO - Đội tuyển Olympic Việt Nam và các thành viên có thể đoạt nhiều giải thưởng lớn của Cúp Chiến thắng 2018.

Đây là giải đấu thường niên nhằm tôn vinh những đóng góp của các cá nhân, tập thể VĐV, HLV trong năm 2018, đồng thời vinh danh những người có nhiều cống hiến cho thể thao nước nhà.

Giải năm nay đã được công bố sáng 14/9 với sự phối hợp của Tổng cục TDTT, Công ty cổ phần Thể thao 24h (đơn vị chủ quản webthethao.vn), và Tổng Công truyền hình cáp Việt Nam.

Theo đó, giải thưởng Cúp Chiến thắng 2018 có 10 hạng mục. Ở hạng mục Đội tuyển của năm, 6 cái tên được đề cử gồm: đội tuyển U23 Việt Nam (Á quân giải U23 châu Á 2018), đội tuyển Olympic Việt Nam (hạng 4 Asiad 2018), CLB bóng chuyền nam Sanest Khánh Hoà (hạng 4 giải CLB Nam châu Á 2018), CLB Futsal Thái Sơn Nam (HCB giải Futsal châu Á 2018), CLB bóng đá Hà Nội và đội bóng rổ Cần Thơ Catfish.

Olympic Việt Nam và thầy Park thêm cơ hội đoạt hàng loạt giải thưởng ảnh 1 Phó TGĐ Công ty cổ phần Thể thao 24h Nguyễn Thị Mỹ Dung phát biểu tại Lễ công bố Cúp Chiến thắng 2018.

Ở hạng mục hình ảnh của năm, các thành viên tuyển Olympic Việt Nam và U23 Việt Nam cũng chiếm tới 3 đề cử gồm: Hình ảnh trung vệ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc tại Thường Châu (Trung Quốc) ở giải U23 châu Á 2018, pha ăn mừng bàn thắng của Quang Hải ở trận đấu với Uzbekistan ở giải U23 châu Á và hình ảnh Văn Thanh sau khi thực hiện thành công quả đá luân lưu ở trận Bán kết với Qatar cũng ở giải đấu này, qua đó đưa U23 Việt Nam vào trận Chung kết.

Ở hạng mục VĐV trẻ của năm, hậu vệ Đoàn Văn Hậu của tuyển Olympic Việt Nam cũng có tên. Ngoài ra ở hạng mục VĐV nam của năm còn có tên tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Đối thủ rất mạnh của Quang Hải hạng mục này là kình ngư trẻ Huy Hoàng ( 1 HCB cự li 1.500m, 1 HCĐ cự li 800m Asiad 2018).

Ở hạng mục VĐV nữ của năm, ứng viên lớn nhất là VĐV điền kinh Bùi Thu Thảo (HCV nhảy xa  Asiad 2018). Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, Cúp Chiến thắng góp phần là động lực giúp cho các VĐV, HLV nỗ lực tập luyện, thi đấu hơn, giành thêm vinh quang cho Tổ quốc. Tổng giá trị giải thưởng Cúp Chiến thắng lên tới 330 triệu đồng.

MỚI - NÓNG