Olympic Việt Nam-Olympic Pakistan: 3-0, thắng dễ nhưng chưa đã

Các cầu thủ Olympic VN có chiến thắng dễ dàng ở ngày ra quân trước Olympic Pakistan. Ảnh: THẮNG NGUYỄN.
Các cầu thủ Olympic VN có chiến thắng dễ dàng ở ngày ra quân trước Olympic Pakistan. Ảnh: THẮNG NGUYỄN.
TP - Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Olympic Việt Nam trước Pakistan hôm qua đơn thuần chỉ về mặt kết quả. Về lối chơi, HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ phải có sự điều chỉnh.

Pakistan đã lộ rõ là một đối thủ quá yếu so với Olympic Việt Nam, sau 3 năm bóng đá nước này chịu cấm vận của FIFA. Có lẽ tới lúc này, giới chuyên môn có thể đã hiểu vì sao HLV Park Hang Seo có thể tự tin công khai sơ đồ chiến thuật của Olympic Việt Nam khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Ông Park và BHL đội tuyển Olympic Việt Nam chắc chắn đã nhận ra Pakistan là đối thủ rất “vừa miếng”.

Thực tế ở trận đấu hôm qua, Pakistan đã không gây được nguy hiểm nào lên khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng. Các pha tấn công của đội bóng Nam Á chỉ là những tình huống đơn lẻ, bị bẻ gãy ngay từ khu vực trung tuyến. Hàng phòng ngự Olympic Việt Nam đã có một ngày thi đấu quá nhàn nhã. Tiến Dũng đã không phải trổ tài một lần nào trong suốt 90 phút thi đấu. Ngay cả sau khi để dẫn trước 1 bàn rồi sau đó là 2 bàn, Pakistan vẫn không đủ khả năng đẩy cao sức tấn công để gây sức ép với Olympic Việt Nam.

Nếu Công Phượng không đá hỏng 2 quả phạt 11m hoặc Văn Thanh chính xác hơn trong các pha tạt bóng từ biên vào, Olympic Việt Nam đã có thể giành một chiến thắng đậm hơn, thay vì chỉ là 3-0. Tuy nhiên, kết quả có lẽ là điểm hài lòng duy nhất của HLV Park Hang Seo đối với trận đấu của Olympic Việt Nam hôm qua. Có khá nhiều những “hạt sạn” trong cách các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc chơi bóng có thể chỉ ra.

Đầu tiên là khả năng tổ chức bóng không thực tốt, sự thiếu ăn ý của các tiền vệ. Cùng với việc Pakistan quá yếu, HLV Park Hang Seo đã rút Lương Xuân Trường ra từ hiệp 2 để cho Hùng Dũng có cơ hội thể hiện. Tuy nhiên, tuyến giữa của Olympic Việt Nam vẫn không trở nên trơn tru hơn.

Thứ 2 là việc các trụ cột của đội đều chơi dưới sức, từ Văn Quyết tới Quang Hải, Xuân Trường hay cả Công Phượng. Hai pha đá hỏng 11m liên tục cho thấy, Công Phượng thực sự đang gặp vấn đề về tâm lý. Thật may mắn khi sau đó, Công Phượng đã kịp ghi 1 bàn thắng, bởi nếu không, các trận đấu sau đó của anh sẽ rất nặng nề. Dĩ nhiên, ở đây cũng nên thông cảm bởi ở bất kỳ giải đấu nào, Công Phượng luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Có thể việc kế hoạch tập luyện 2 ngày tại Cikarang bị trục trặc đã ảnh hưởng tới phong độ cũng như lối chơi của Olympic Việt Nam. Tuy nhiên cũng vì vậy, HLV Park Hang Seo sẽ phải xem xét lại cách chuẩn bị để đội cải thiện hơn về phong độ, tinh thần thi đấu. Sau trận đấu hôm qua, HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận, ngoài kết quả và sự nỗ lực của các cầu thủ, ông không hài lòng với những gì đội thể hiện. “Các trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn. Pakistan cũng đã chơi rất nỗ lực. Chính vì vậy tôi hài lòng với kết quả hôm nay. Một số trụ cột của chúng ta chơi chưa tốt, nhưng tôi nghĩ họ sẽ cải thiện phong độ ở những trận tới”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Trong khi đó dù thua trận, HLV Jose Noguirra của Pakistan vẫn tỏ ra rất vui vẻ. Ông Noguirra cho biết: “Pakistan vừa trải qua 3 năm cấm vận của FIFA. Trận đấu quốc tế chính thức gần nhất của chúng tôi cũng đã cách đây hơn 4 năm và gặp Việt Nam là trận đầu tiên. Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ, trong khi Việt Nam là đội bóng rất mạnh. Thi đấu với những đội bóng như Việt Nam hay Nhật Bản sẽ giúp các cầu thủ của tôi tích luỹ được thêm nhiều bài học kinh nghiệm”.

MỚI - NÓNG