Olympic VN được khen ngợi dù thua đậm Nhật Bản

Olympic VN được khen ngợi dù thua đậm Nhật Bản
TP - Dù thất thủ tới 0-4 ngay trên sân nhà trước ĐT Olympic Nhật Bản nhưng màn trình diễn của ĐT Olympic VN lại được chính những người thắng trận và giới chuyên môn ca ngợi.
Olympic VN được khen ngợi dù thua đậm Nhật Bản ảnh 1

Dù thua đậm nhưng các cầu thủ Olympic VN lại được giới chuyên môn ca ngợi. Ảnh: Phạm Yên

Điều đó lại càng dấy thêm sự tiếc nuối về một câu chuyện cổ tích bất thành của đội tuyển Olympic VN ở sân chơi châu lục.

Bình luận về trận cầu tại Mỹ Đình tối ngày 17/11, tờ The Daily Yomiuri (Nhật Bản) viết: “Với hầu hết những đội bóng châu Á, thua trước tới 0 - 3 ngay trong hiệp 1 trước một đối thủ như Nhật Bản có nghĩa là mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng Việt Nam thì hoàn toàn khác. Đội bóng của Alfred Riedl đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và không ít lần khiến khung thành Nhật Bản bị chao đảo”.

Còn trang chủ AFC cũng dành lời khen tặng cho những nỗ lực của Việt Nam trong hiệp 2, và nhận xét “thiếu chút nữa đội trưởng Công Vinh đã gỡ được một bàn ở phút 56”.

Trong khi đó, bản thân HLV trưởng ĐT Olympic Nhật Bản Yasuharu Sorimachi cũng phải thừa nhận rằng, trước khi tới Hà Nội, ông không bao giờ dám nghĩ trận cầu này sẽ kết thúc với tỷ số chênh lệch như vậy. Theo ông, các cầu thủ ĐT Olympic VN dường như vẫn chưa hết mệt mỏi sau khi tham dự Agribank Cup, nên không còn mạnh mẽ như trận lượt đi.

Ở một khía cạnh khác, đã có rất nhiều khán giả tại Mỹ Đình không giấu nổi sự ngạc nhiên khi biết thủ môn ĐT Olympic Nhật Bản Nishikawa Shusaku được Tiểu ban kỹ thuật AFC bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Họ ngạc nhiên cũng phải bởi trong một trận đấu quá chênh lệch thế này, thủ môn Nishikawa hầu như không phải trổ tài quá nhiều, và vì thế, việc anh được chọn cho danh hiệu này là một sự khó hiểu.

Tuy nhiên, nếu như không có pha cứu thua xuất sắc của Nishikawa ở phút 20 sau pha vôlê cực nhanh của Thanh Bình, lúc tỷ số đang là 0 - 1 nghiêng về ĐT Olympic Nhật Bản, thì cục diện trên sân có thể đã khác.

Chiến thắng chung cuộc khó thoát khỏi tay Nhật Bản, nhưng nhiều khả năng mọi chuyện với đội khách đã không dễ dàng đến thế nếu như thủ môn Nishikawa không chơi xuất sắc trong 2 pha dứt điểm của Thanh Bình và Công Vinh ở phút 20 và 56.

Không công khai khen tặng những nỗ lực của đội chủ nhà, nhưng chỉ qua việc lựa chọn thủ môn Nishikawa là Cầu thủ chơi xuất sắc nhất trận cũng đủ thấy Tiểu ban kỹ thuật AFC dành sự trân trọng như thế nào cho màn trình diễn của ĐT Olympic VN.

Chỉ tiếc rằng vì nhiều lý do khác nhau mà chúng ta đã không dám dấn thân tới cùng để có thể làm nên một điều thần kỳ ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008.

Hãy nhớ mà xem, ngay cả khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận nữa là kết thúc nhưng chiếc vé tới Bắc Kinh vào mùa hè năm sau của bảng C vẫn chưa có chủ, khi cách biệt giữa Nhật Bản (10 điểm) và Saudi Arabia (8 điểm) chỉ là 2 điểm và họ sẽ phải phân định thắng thua trong cuộc chạm trán tại Tokyo sau đây ít ngày.

Trong khi đó, nếu may mắn hơn trong 2 trận trên sân nhà với Olympic Qatar và Olympic Saudi Arabia, hay thậm chí cả trận lượt đi tại Nhật Bản, thì giờ đây số điểm của Olympic VN có thể không chỉ là 2 điểm. Và chúng ta hoàn toàn có cơ hội tranh chấp một suất chính thức đi dự Thế vận hội mùa hè.

Thế nhưng, ngay từ trước khi diễn ra vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, nhất loạt từ LĐBĐ VN cho tới Ban huấn kuyện đội tuyển Olympic VN đều một mực khẳng định rằng sân chơi này là quá sức với đội bóng chúng ta, và chỉ nên coi như là cơ hội cọ xát hữu ích cho SEA Games 24 mà thôi.

Với cách suy nghĩ như vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên khi những nỗ lực của ĐT Olympic ở vòng loại Bắc Kinh 2008 chỉ dừng lại ở 2 chữ “giá mà...”.

Biết làm sao khi một chiếc HCV bóng đá nam ở sân chơi khu vực lại được coi trọng hơn cả một tấm vé tham dự ngày hội lớn nhất của thể thao thế giới. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.