20 giờ 30 hôm nay, trực tiếp trên VTV1

Olympic VN – Olympic Indonesia: Sẽ thắng!

Olympic VN – Olympic Indonesia: Sẽ thắng!
TP - Chỉ cần một điểm trong trận đấu tối nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ là đại diện duy nhất của khu vực giành quyền lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008. Và người hâm mộ đang nóng lòng chờ báo tin vui với những bông hồng chiến thắng khi các cầu thủ có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Một bầu không khí vui vẻ, thoải mái ngập tràn đội tuyển từ ngày đầu tập trung cho trận cuối cùng vòng bảng sơ loại bởi tất cả đều tin rằng chiến thắng và tấm vé vào vòng loại chính sẽ đến với Olympic Việt Nam.

Một sự tự tin tất yếu và cần thiết cho dù Olympic Việt Nam không có được lực lượng mạnh nhất với sự vắng mặt của Duy Nam, Văn Biển song đã có sự thay thế khá xứng đáng của Huy Thái (hoặc Công Minh), Phong Hòa hay sự đổi cánh của Vũ Phong. Trong khi đó, đối thủ Indonesia vừa mất sức di chuyển, vừa không có được lực lượng mạnh nhất (vắng ba vị trí trụ cột Salossa, Atep và thủ môn Sali).

Để khẳng định dấu ấn trong lần đầu chính thức cầm quân sau ca phẫu thuật, HLV A.Riedl đã cho các cầu thủ chuyên luyện những bài phối hợp tấn công biên nhằm tạo ra sự rối loạn trong hàng phòng ngự đối thủ. Không chỉ vậy, ông còn rất chú trọng tới việc tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định.

Cánh cửa đi tiếp của đội chủ nhà là rất rộng nhưng không vì thế mà có thể chủ quan. Bởi vậy, yêu cầu mà ông Riedl đặt ra cho các cầu thủ rất rõ ràng: Không chấp nhận một kết quả hòa. Chỉ có chiến thắng và tận dụng tối đa những cơ hội có được để ghi bàn. Đây cũng là cuộc sát hạch cho khả năng phối hợp của cặp tiền đạo Công Vinh - Thanh Bình sau một thời gian chỉ chơi với một mũi nhọn duy nhất.

Một chút băn khoăn

Olympic VN – Olympic Indonesia: Sẽ thắng! ảnh 1

Có ưu thế vượt trội như vậy song vẫn có một chút băn khoăn về cách sử dụng lực lượng của HLV A.Riedl ở trận đấu này. Đó là việc chuyển từ đội hình 4-3-2-1 mà “cascadeur” Mai Đức Chung gây dựng khá thành công trong thời gian ông A.Riedl về quê nhà trị bệnh với thành tích 3 thắng 1 bại để trở về với sơ đồ 4-4-2.

Theo lý giải của vị HLV người Áo, đó là do đây là sơ đồ “chuyên” về tấn công, phù hợp với tình hình hiện nay, trong khi “bài” của “ông phó” Chung chỉ thích hợp khi đối đầu với các đối thủ mạnh bởi đó là lối chơi thiên về phòng ngự. Thế nhưng, không ít người lại không đồng quan điểm như vậy.

Sau khi theo dõi những trận cầu gần đây của đội tuyển Olympic, chuyên gia bóng đá hàng đầu Việt Nam Trần Duy Long cho rằng 4-3-2-1 là sơ đồ thích hợp nhất với bóng đá Việt Nam hiện nay vì nó tạo mối liên kết chặt chẽ giữa công và thủ. Đội tuyển thiếu một thủ lĩnh trên sân đủ tầm dẫn dắt toàn đội vì vậy phải ưu tiên cho việc hỗ trợ lẫn nhau trong đội hình..

Cuộc tranh luận về 4-4-2 và 4-3-2-1 giữa thầy ngoại A.Riedl và các chuyên gia nội có thể vẫn sẽ còn tiếp tục nhưng với người hâm mộ, chỉ có chiến thắng mới thể hiện đúng sự vượt trội của chủ nhà. Một kết quả hòa có thể là vẫn đủ với đội tuyển song với người hâm mộ thì chưa chắc.

Phát biểu trước trận đấu

Trợ lý HLV Indonesia, Widodo Putra:

Không sang Việt Nam với đội hình mạnh nhất song không vì thế mà các cầu thủ trẻ của chúng tôi dễ dàng buông xuôi. Lợi thế của chúng tôi là các cầu thủ đều trẻ, sẵn sàng vào trận với tâm lý thoải mái và không phải chịu chút áp lực nào trong khi tôi biết áp lực với chủ nhà không hề nhỏ.

Trợ lý HLV Mai Đức Chung:

Olympic Việt Nam có lợi thế với một đội hình đồng đều, được chơi trên sân nhà, khán giả nhà nhưng không vì thế mà chúng ta có thể chủ quan. Rất đáng mừng là tư tưởng toàn đội rất tốt dù chúng tôi chỉ có ít ngày tập luyện cùng nhau và đang rất háo hức bước vào trận đấu.

Ông  ấy là HLV trưởng còn tôi chỉ là một trợ lý. Mong muốn lớn nhất của tôi là chứng kiến đội nhà giành chiến thắng, dù có chơi với đội hình nào bởi một trận đấu, mỗi đối thủ đều có sự khác nhau và thay đổi hợp lý là điều cần thiết. 

MỚI - NÓNG