Ông chủ Chelsea đốt bao nhiêu tiền cho việc 'trảm tướng'?

Abramovich đã tiêu tốn 69 triệu bảng cho công cuộc sa thải các HLV.
Abramovich đã tiêu tốn 69 triệu bảng cho công cuộc sa thải các HLV.
TPO - Nói về sự thiếu kiên nhẫn với các HLV, tỷ phú Roman Abramovich của Chelsea chẳng kém cạnh Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Nhưng xét về độ “đốt” tiền cho việc sa thải HLV, nhà tài phiệt nước Nga vô đối.

Trong 12 năm nắm quyền ở Chelsea, Roman Abramovich đã chi ra 69 triệu bảng để tống những nhà cầm quân mà mình không hài lòng ra đường.

Tối ngày 17/12, sau cuộc họp bất thường, Ban lãnh đạo Chelsea đã ra quyết định sa thải đối với HLV Jose Mourinho. Chủ tịch Bruce Buck và Giám đốc tài chính Eugene Tenebaum là những người đã tới gặp trực tiếp chiến lược gia người Bồ Đào Nha để thông báo quyết định. Trong khi đó, Giám đốc Kỹ thuật Michael Emenalo thì lên truyền hình giải thích lý do vì sao hai bên lại chia tay.

Một vấn đề rất được báo chí quan tâm là Mourinho sẽ nhận bao nhiêu tiền bồi thường hợp đồng. Trước đó, báo chí đồn đoán rằng, Mourinho sẽ bỏ túi 40 triệu bảng khi bị Chelsea sa thải. Đơn giản, mức lương của ông ở đội bóng thành London vào khoảng 250.000 bảng/tuần và hợp đồng tới tận hè 2019. Thế nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ban lãnh đạo Chelsea đã có những tính toán kỹ khi sa thải Mourinho, vậy nên họ chỉ tốn khoảng 10 triệu bảng tiền bồi thường.
Cụ thể, để khỏi bồi thường cho Mourinho 40 triệu bảng, phía Chelsea đã lấy lý do nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phá vỡ những cam kết trong hợp đồng sau lần cư xử tệ với nữ bác sĩ Eva Carneiro, nên họ không có nghĩa vụ phải bồi thường hợp đồng cho ông. Tuy vậy, tỷ phú Abramovich không quá "cạn tình ráo máng" khi trả đủ cho Mourinho mức lương 250.000 bảng/tuần cho tới khi ông tìm được công việc mới. Khoản lương này kéo dài trong 40 tuần, tức vào khoảng 10 triệu bảng.
Như vậy, qua hai lần bị Chelsea sa thải, Mourinho đã nhận tổng cộng 30 triệu bảng tiền bồi thường. Lần sa thải trước diễn ra vào tháng 9/2007 và ông bỏ túi 20 triệu bảng. Đây cũng là số tiền bồi thường hợp đồng lớn nhất thế giới bóng đá tính cho tới lúc này. Tính ra, số tiền bồi thường hợp đồng mà Mourinho nhận từ Chelsea bằng gần một nửa so với con số mà tỷ phú Abramovich chi ra nhắm loại những nhà cầm quân không thích hợp kể từ năm 2003.
Ngay trong năm đầu tiên tiếp quản Chelsea, tỷ phú Abramovich đã lập tức “trảm” Claudio Ranieri và mời Mourinho về thay thế. Khi ấy, nhà cầm quân người Italia chỉ được bồi thường 2 triệu bảng. Sau Mourinho, một người khác cũng bị sa thải là Luiz Felipe Scolari và HLV người Brazil này nhận 12,6 triệu bảng. Tương tự, Carlo Ancelotti bỏ túi 6 triệu bảng, Andre Villas-Boas 13,3 triệu bảng và Roberto Di Matteo là 5 triệu bảng.
MỚI - NÓNG