Ông chủ quay lưng, Mourinho 'cai nghiện' mua sắm

Mourinho sẽ chỉ có thể mang về hai tân binh trong hè này.
Mourinho sẽ chỉ có thể mang về hai tân binh trong hè này.
TPO - Tỷ phú Roman Abramovich thẳng thừng từ chối cấp tiền để Mourinho chiêu binh ở mùa hè năm nay. Điều này buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải rút ngắn danh sách “săn đầu người”, đồng thời chỉ tập trung vào hai thương vụ lớn.

Jose Mourinho vốn là một HLV "nghiện" mua sắm. Từ Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid và Chelsea trong mùa hè năm ngoái, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tiêu tốn ngót ngét 1 tỷ bảng cho chuyển nhượng.

Trong phương pháp làm bóng đá của Mourinho, thành công chỉ đến khi bạn tiêu thật nhiều tiền cho việc nâng cấp đội hình. Chẳng lạ khi cách đây ít lâu, Mourinho lại yêu cầu tỷ phú Abramovich bạo chi.

Tuy nhiên, câu trả lời từ nhà tài phiệt người Nga khiến Mourinho phải phiền lòng. Abramovich nhận thấy rằng Chelsea bây giờ là một đội hình rất có chiều sâu và không cần phải bổ sung nhiều.

Thêm vào đó, công việc làm ăn không êm xuôi cũng khiến Abramovich buộc phải cắt giảm các khoản chi cho bóng đá. Không có sự ủng hộ của ông chủ, Mourinho đành phải "cai nghiện" mua sắm.

Thực tế, đội hình Chelsea không quá kém như Mourinho nghĩ. Hàng thủ của The Blues hầu như không cần bổ sung. Nếu có, họ chỉ cần tìm một người thay thế Ashley Cole.

Hàng tiền vệ cũng định hình với bộ khung Matic - Ramires - Hazard - Oscar - Willian. Những cầu thủ khác, Lampard, Mikel, Essien có thể ở lại hoặc ra đi. Yêu cầu cấp thiết nhất đối với Chelsea lúc này là bổ sung tiền đạo, dù họ đang có ba chân sút là Eto’o, Torres và Demba. Cả ba cầu thủ này chỉ đóng góp 18/69 bàn thắng của Chelsea ở Premier League mùa này.

Trong điều kiện tốt nhất, Mourinho sẽ mang về hàng loạt những sự bổ sung ở cả ba tuyến hòng tạo ra chiều sâu đội hình cho những cuộc đua ở mùa sau. Tuy nhiên, “Người đặc biệt” đã nhận được chỉ thị không mua sắm bừa bãi.

Vì thế, ông chỉ nhắm đến hai mục tiêu lớn. Vị trí hậu vệ trái là điểm yếu của Chelsea trong mùa này, do Cole không được lòng Mourinho và “người đóng thế” Azpilicueta lại thuận chân phải. Vì thế, Mourinho muốn mang về Luke Shaw của Southampton hoặc Fillipe Luis của Atletico Madrid.

Một cầu thủ khác của Atletico cũng đang nằm trong tầm ngắm của Mourinho, đấy là Diego Costa. Tiền đạo 25 tuổi này đã chơi cực kỳ ấn tượng trong mùa giải vừa qua. Mourinho tin rằng anh sẽ là lời giải cho bài toán ghi bàn của Chelsea.

Nhìn chung, có thể thấy rằng Chelsea sẽ trải qua một mùa chuyển nhượng khá bình yên trong hè 2014 khi các hoạt động của họ chủ yếu là “thanh lý” những món hàng cũ để làm gọn đội hình. Sẽ chỉ có một hoặc hai cái tên mới xuất hiện ở Stamford Bridge khi mùa giải sau khởi tranh.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".