Ông Eriksson sắp tái xuất

Ông Eriksson sắp tái xuất
TP - Ngay sau khi tỷ phú Thái Lan Thaksin Shinawatra chính thức tiếp quản Manchester City trong tuần này, cựu HLV đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson có thể sẽ trở thành tân HLV của CLB.

Nhà cầm quân lão luyện người Thụy Điển này sắp trở thành HLV không mang quốc tịch Anh đầu tiên trong lịch sử đội bóng áo xanh thành Manchester.

Và nếu mọi thỏa thuận với đại diện của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin diễn ra suôn sẻ, rất có thể Eriksson sẽ là HLV có mức lương cao nhất giải ngoại hạng Anh.

Dù đang thất nghiệp suốt từ sau VCK World Cup hồi năm ngoái, ông Eriksson luôn khẳng định đã sẵn sàng trở lại với bóng đá. Khả năng HLV này dẫn dắt Man City đã gần như chắc chắn sau khi Eriksson vừa có cuộc gặp trực tiếp với các đại diện của ông chủ tương lai CLB đêm 19/6.

Hiện tại tất cả chỉ còn chờ ông Thaksin chính thức trở thành ông chủ mới của CLB, và nếu không có gì thay đổi sẽ là cuối tuần này.

Một mức lương hậu hĩnh nhất Premier League cho HLV Eriksson không phải là điều bất ngờ bởi nhiều tin cho biết tổng giá trị tài sản “an toàn” của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin có thể lên đến 2 tỷ bảng.

Vấn đề đáng bận tâm lúc này của ông Thaksin là phải thuyết phục các cổ động viên Man City dành sự ủng hộ cho HLV Eriksson.

Dù không ai phủ nhận tài năng và kinh nghiệm của HLV người Thụy Điển, nhưng uy tín và hình ảnh của HLV này đã sa sút thảm hại trong mắt công chúng Anh sau VCK World Cup 2006.

Thậm chí báo chí Anh cho biết trước đó ban lãnh đạo của Man City đã không hề muốn vời Eriksson cho tới khi bị ông Thaksin can thiệp, và nhiều cổ động viên thành Manchester cho rằng việc mời Eriksson về thay thế HLV Stuart Pearce có thể là một canh bạc mạo hiểm cho Man City mùa này.

Trước khi gặp ông Eriksson, Man City đã liên hệ với một số nhà cầm quân danh tiếng khác như Claudio Ranieri (nguyên HLV Chelsea hiện đã ký hợp đồng với Juventus - Italia) hay Juande Ramos, người mới cùng Sevilla (Tây Ban Nha) đoạt Cúp UEFA hồi tháng trước.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.