Ông Falko Goetz và kế hoạch 'tay không bắt giặc'

Ông Falko Goetz và kế hoạch 'tay không bắt giặc'
Độ am hiểu của Falko Goetz về Olympic Việt Nam gần như là số 0 tròn trĩnh. Bất chấp điều ấy, VFF vẫn nhấn mạnh chỉ tiêu phải có vàng SEA Games 26 đối với ông thầy người Đức…

Không tập huấn nước ngoài

Hôm qua, kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 26 đã được VFF và HLV Falko Goetz chốt lại. Theo kế hoạch, ngày 22-9 tới, Olympic Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Thành Long (TPHCM), khởi động chiến dịch săn vàng SEA Games 26. Thầy trò ông Falko Goetz có đúng 5 ngày chuẩn bị, trước khi bước vào giải đấu cọ xát đầu tiên là Cúp bóng đá quốc tế TPHCM (diễn ra từ 28-9 đến 2-10) tại sân Thống Nhất. Sau đợt thử chân này, Olympic Việt Nam di chuyển ra Hà Nội luyện quân ở Mỹ Đình.

Đợt tập huấn này kéo dài từ 3 đến 18-10 rồi Olympic Việt Nam có đợt thử lửa thứ hai ở VFF Cup (từ 19 đến 23-10). Sau 2 đợt tập trung, thi đấu cọ xát, thầy trò ông Falko Goetz mài giũa những mảnh ghép cuối ở Mỹ Đình, sau đó ngày 4-11 sẽ di chuyển sang Indonesia tranh tài ở SEA Games 26.

Ông Falko Goetz và kế hoạch 'tay không bắt giặc' ảnh 1

Nhiều khả năng bộ khung chính của Olympic Việt Nam tại SEA Games 26 vẫn là những gương mặt đã xuất hiện trong trận gặp Saudi Arabia hồi cuối tháng 6. Ảnh: Bách Nhật

Trong quá trình thảo luận với VFF, HLV Falko Goetz đã đệ trình phương án đưa Olympic Việt Nam tập huấn 2 tuần tại Đức. Tuy nhiên, VFF đã lắc đầu với kế hoạch đổi gió trên đất Đức, bởi VFF cho rằng thời tiết ở Đức vào thời điểm cuối năm rất lạnh, khó phù hợp với quá trình chuẩn bị của Olympic Việt Nam. Mặt khác, khi tranh tài tại SEA Games 26, Olympic Việt Nam phải thi đấu ở nơi có thời tiết rất nóng bức nên việc tập huấn tại Đức xem ra khó có tác dụng.

Hiện tại, VFF đã chốt xong 6 đối thủ sẽ làm “quân xanh” của Olympic Việt Nam tại Cúp bóng đá quốc tế TPHCM lẫn VFF Cup. Ở giải đấu tại TPHCM, đội bóng của HLV Falko Goetz đụng độ U23 Singapore, Olympic Syria, tuyển Sinh viên Hàn Quốc; còn tại VFF Cup, Olympic Việt Nam đụng 3 đối thủ chính ở SEA Games 26 gồm U23 Malaysia, U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung khẳng định: “4/6 đối thủ Olympic Việt Nam đụng độ chính là những đội sẽ đối đầu với chúng ta ở SEA Games 26. Vì lẽ đó, VFF cho rằng không cần thiết để tập huấn nước ngoài”.

Phải có vàng!

Chỉ tiêu lấy vàng SEA Games 26 đã được VFF hoạch định từ khi tổ chức này và HLV Falko Goetz đàm phán hợp đồng. Chính vì vậy, trong cuộc họp chốt kế hoạch chuẩn bị của Olympic Việt Nam, VFF tiếp tục khẳng định, ông thầy người Đức phải giúp Olympic Việt Nam hoàn tất giấc mơ lấy vàng SEA Games 26. Ông Goetz dẫu biết nặng gánh, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với chỉ lệnh của VFF.

Cho đến giờ, ngoài HLV Falko Goetz, bộ khung của Olympic Việt Nam cũng đã định hình. Bằng chứng là 2 HLV Phan Thanh Hùng và Nguyễn Văn Sỹ đã gật đầu làm trợ lý cho ông thầy người Đức trong kế hoạch săn vàng SEA Games 26. Ngoài ra, vị trí HLV thủ môn đang được cân nhắc giữa Trần Văn Khánh và Nguyễn Văn Phụng. Ông Khánh từng từ chối làm HLV thủ môn trong đợt tập trung trước đó của tuyển Việt Nam, nhưng tại SEA Games 26, nhiều khả năng HLV kỳ cựu này sẽ xuất hiện.

Đối với Olympic Việt Nam, sự tò mò đang dồn vào bản danh sách mà Falko Goetz sắp công bố. Suốt giai đoạn quyết định của V-League, giải hạng Nhất, HLV Falko Goetz đã không có mặt, thay vào đó ông thầy Đức nghỉ ngơi ở quê nhà. Vì vậy, người ta tin rằng, danh sách ấy chủ yếu sẽ do một tay trợ lý số 1 Phan Thanh Hùng đệ trình, ông Goetz chỉ duyệt và thông qua. Nhiều khả năng, đội hình được tập trung sẽ chủ yếu là những cầu thủ từng xuất hiện ở đội Olympic Việt Nam khi đối đầu với Olympic Saudi Arabai.

Ngoài ra, những cầu thủ lố tuổi, nhưng đủ điều kiện đá tại SEA Games 26 như Thành Lương, Đình Tùng, Quốc Long… sẽ xuất hiện trong đợt tập trung vào trung tuần tháng 9 tới ở Trung tâm Thành Long.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.