Ông Hải 'lơ' nức nở khen HLV Park Hang Seo gặp may

Lương Xuân Trường và các đồng đội rơi vào bảng đấu thuận lợi ở AFF Cup 2018.
Lương Xuân Trường và các đồng đội rơi vào bảng đấu thuận lợi ở AFF Cup 2018.
TPO - Đánh giá về kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng tuyển Việt Nam may mắn khi vào bảng đấu "dễ thở".

14h hôm nay 2/5, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 đã diễn ra tại Jakarta, Indonesia. Theo đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng A, cùng với các đội Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Trong khi đó, bảng B có: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Philippines và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei với Đông Timor.

So với bảng B thì bảng A của Việt Nam rõ ràng thuận lợi hơn. Đối thủ mạnh nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ là Malaysia. Các đội còn lại đều không đáng ngại.

Hteo HLV Lê Thuỵ Hải, đây là là thăm rất may mắn đối với đội tuyển Việt Nam. HLV Lê Thuỵ Hải cũng “điểm” đối thủ duy nhất là Malaysia.

“Lào và Campuchia có lẽ chúng ta không phải bàn đến nhiều còn Myanmar, tôi cũng cho rằng không thể gây nhiều khó khăn cho Việt Nam”-HLV Lê Thuỵ Hải nói.

Với việc mỗi bảng sẽ chọn ra 2 đội nhất, nhì vào bán kết, HLV Lê Thuỵ Hải đánh giá việc vượt qua vòng bảng không phải vấn đề với đội tuyển Việt Nam. Câu chuyện vì vậy chỉ nên tính từ bán kết, tuỳ thuộc đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo là đội nào ở bảng A. Cũng vì vậy, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng mục tiêu vào tới trận chung kết là phù hợp đối với đội tuyển Việt Nam.

“Việt Nam vượt qua vòng bảng là đương nhiên, còn tới bán kết, gặp đối thủ nào thì lúc đó mới tính tới chiến thuật, chiến lược”-ông Hải nói.

Ông Hải 'lơ' nức nở khen HLV Park Hang Seo gặp may ảnh 1 Việt Nam nhiều cơ hội để vượt qua vòng bảng AFF Cup 2018 một cách dễ dàng.

HLV Lê Thuỵ Hải đồng thời mang U23 Việt Nam để khích lệ thầy trò HLV Park Hang Seo ở giải đấu quan trọng bậc nhất năm 2018. Theo ông Hải, U23 Việt Nam đã giành vị trí Á quân châu Á thì Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin để thi đấu tại AFF Cup.

LĐBĐVN (VFF) cũng đánh giá rất tích cực trước kết quả bốc thăm hôm nay. Theo Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, về lý thuyết Việt Nam có phần thuận lợi khi rơi vào bảng đấu nhẹ. Tuy nhiên không vì vậy mà Việt Nam được phép chủ quan, khâu chuẩn bị vẫn cần được chú trọng. “VFF sẽ cùng ban chuyên môn và HLV Park Hang Seo nghiên cứu để có phương án chuẩn bị chu đáo nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa các điều kiện cần thiết để HLV Park Hang Seo làm tốt công việc. Trong năm 2018, Việt Nam phải tham dự nhiều giải đấu nên khâu chuẩn bị phải hết sức kỹ lưỡng”-ông Trần Quốc Tuấn nói.

Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng hy vọng sau thành công của U23 Việt Nam, người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

MỚI - NÓNG