Ông Hải 'lơ' sao nỡ nặng lời về Xuân Trường và HA.GL?

HLV Lê Thuỵ Hải có khắt khe với Xuân Trường?
HLV Lê Thuỵ Hải có khắt khe với Xuân Trường?
TPO - Tiền vệ xuất thân từ Học viện bóng đá HA.GL-Arsenal-JMG đã lỡ cơ hội ra mắt trong màu áo Gangwon United (Hàn Quốc) vì chấn thương, theo thông tin từ đội bóng phố Núi. Chuyện này bị HLV Lê Thuỵ Hải đặt nghi ngờ là do Xuân Trường không đủ khả năng thi đấu ở K-League.

 Xuân Trường chấn thương hay…

Chấn thương vì vậy, có thể chỉ là cái cớ để HA.GL giải thích cho việc tiền vệ của mình chưa được ra sân trong màu áo Gangwon United.

Theo HLV Lê Thuỵ Hải, mỗi lần có thông tin về cơ hội Xuân Trường được đá chính cho Gangwon thì sát giờ, lại có tin anh bị chấn thương. Lần đầu tiên hồi tháng 3, tiền vệ gốc Tuyên Quang được thông báo bị chấn thương cổ chân, phải nghỉ 3 tuần. Lần hai mới đây sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Afghanistan ở vòng loại Asiad 19. Sau khi trở về Hàn Quốc, Xuân Trường được báo bị chấn thương đầu gối, phải nghỉ 2 tuần. Anh vì vậy lỡ cơ hội có trận đấu ra mắt Gangwon United hôm 2/4 vừa qua.

“Cả hai lần trước và lần này tôi có thấy ai nói Xuân Trường chấn thương gì đâu, có biểu hiện gì đâu, vậy mà đùng cái nghỉ thi đấu cả tháng”-một tờ báo điện tử dẫn lại lời HLV Lê Thuỵ Hải. Cựu HLV trưởng CLB B.Bình Dương và Thanh Hoá cũng nhận xét rằng, Xuân Trường có tiến bộ, thể hiện qua màn trình diễn trong màu áo đội tuyển Việt Nam, nhưng “còn thua về mọi mặt” so với những cầu thủ cùng lứa ở xứ Hàn, từ tư duy đến chiến thuật, thể lực…Ông Hải “lơ” vì vậy cho rằng, thương vụ ký hợp đồng với Gangwon United chỉ là “chiêu PR”, đánh bóng thương hiệu chứ không phải vấn đề chuyên môn.

Đừng chê bai, hãy động viên

Bóng đá Việt Nam thua xa Hàn Quốc là chuyện ai cũng thấy rõ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc từng vào tới nhóm tứ đại anh hào ở World Cup 2002, và hiện vẫn đang trong tốp đầu khu vực châu Á.

Việt Nam trong khi đó đang chập chững đi lên chuyên nghiệp, với một giải VĐQG còn nhiều khiếm khuyết, hệ thống thi đấu chưa hoàn thiện và các CLB còn non yếu. Cầu thủ Việt Nam thua xa các đồng nghiệp Hàn Quốc là thực tế không thể phủ nhận.

Ở đây vì vậy có thể khẳng định trên góc độ chuyên môn, HLV Lê Thuỵ Hải hoàn toàn có thể đúng khi nhận xét về năng lực cầu thủ Việt Nam, hoặc cụ thể hơn như trường hợp của Lương Xuân Trường khi khoác áo Gangwon United. Thật khó đòi hỏi với một nền tảng kém toàn diện so với Hàn Quốc, Việt Nam lại có thể tạo nên những cầu thủ xuất sắc ngang bằng hoặc hơn. Một thực tế rất rõ ràng là trước Xuân Trường (cùng 2 trường hợp khác của HA.GL đã ra nước ngoài thi đấu là Công Phượng, Tuấn Anh), bóng đá Việt Nam có rất ít cầu thủ đủ khả năng xuất ngoại. Từ Huỳnh Đức rất lâu trước đây tới Công Vinh gần hơn hiện nay, ít nhiều các thương vụ đều chỉ được thực hiện khi có thêm các yếu tố phi chuyên môn. Học viện HA.GL-Arsenal-JMG có thể tạo nên một thế hệ cầu thủ đầy tiềm năng, nhưng phía trước vẫn còn cần nhiều thời gian để phát triển.

Những người đã tiếp xúc với Xuân Trường đều chung đánh giá rằng, tiền vệ quê Tuyên Quang thực sự đáng mến, cả ở góc độ nghề nghiệp lẫn tính cách, thói quen trong cuộc sống đời thường. Khi đầu quân cho Gangwon United, Xuân Trường được chờ đợi có thể tích luỹ được những kiến thức tốt nhất từ nền bóng đá tiên tiến Hàn Quốc, để trở về phục vụ đội tuyển quốc gia Việt Nam. AFF Cup 2016 là giải đấu Xuân Trường đã chơi rất nỗ lực, và đầy cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Anh đã có sự trưởng thành vượt bậc nếu so với thời gian còn chơi bóng ở trong nước.

Nhưng dù sao Xuân Trường vẫn còn là một cầu thủ trẻ. Trong quá trình một mình thi đấu ở nước ngoài, những lời động viên từ quê nhà chắc chắn sẽ giúp Xuân Trường có thể tập luyện, thi đấu tốt hơn.

Ở góc độ làm bóng đá, HA.GL rõ ràng đang cho thấy sự nghiêm túc và bài bản, khi thuộc số ít CLB ở Việt Nam quan tâm đến vấn đề hình ảnh, thương hiệu. Không phải ngẫu nhiên đội bóng phố Núi hướng theo lối chơi đẹp mắt, cống hiến, vì người hâm mộ. Hãy tưởng tượng tất cả các đội bóng ở Việt Nam đều có ý thức đối với việc giữ gìn, làm đẹp hình ảnh của mình trước công chúng, bóng đá Việt Nam sẽ giảm đi bao chuyện xấu xí?

Những người biết HLV Lê Thuỵ Hải lâu năm, đều hiểu cá tính bộc trực, “phũ miệng” nhưng ít để bụng ai bao giờ của ông. Ông Hải cũng là số ít HLV có trình độ chuyên môn được nhiều người thừa nhận. Nhưng nên chăng, chúng ta cần thay đổi trong cách đóng góp ý kiến về bất kỳ điều gì?

Bởi bóng đá Việt Nam đã có quá nhiều chuyện để buồn. 

MỚI - NÓNG