Ông Hải 'lơ' về lại Bình Dương?

Ông Hải 'lơ' về lại Bình Dương?
Trong cuộc nói chuyện gần nhất với cánh phóng viên, HLV Lê Thụy Hải không hề đề cập tới hai chữ Bình Dương như điểm đến sắp tới của mình. Thế nhưng, có đến 90% khả năng HLV này sẽ trở lại đất Thủ Dầu Một.
HLV Lê Thụy Hải sẽ gia nhập Bình Dương?
HLV Lê Thụy Hải sẽ gia nhập Bình Dương?.

Dẹp bỏ cái tôi

Người ta đồn lần ra đi trước đó của HLV Thụy Hải hồi năm 2009 là do không hợp ý một vị lãnh đạo cao cấp nên dù đã đem lại 2 ngôi vô địch và 1 chức á quân V.League cho B.BD nhưng ông vẫn không được tái ký hợp đồng. Song, thông tin gần nhất cho biết lãnh đạo Becamex hết sức sốt ruột với thành tích của đội bóng đi xuống trong 2 năm vừa qua. Không phải ai khác mà chính nhân vật quan trọng ấy đã gạt cái Tôi cá nhân để gọi điện thoại trực tiếp mời HLV Thụy Hải trở lại làm HLV trưởng Bình Dương.

Phía ông Lê Thụy Hải sau khi tạo những dấu ấn rõ rệt với Thanh Hóa đã chia tay đội bóng xứ Thanh một cách thoải mái. Ông chẳng có gì phải bận tâm, nên hết ngao du Động Phong Nha lại lui về Đà Nẵng… Khoản tiền 400 triệu đồng đền bù cho Thanh Hóa không phải vấn đề quá lớn bởi phía trước HLV Thụy Hải là rất nhiều lời mời gọi hậu hĩnh từ Vicem Hải Phòng, Navibank Sài Gòn cho đến Sài Gòn Xuân Thành. 3 đội bóng trên được xem là rất “kết” ông Hải và đã đánh tiếng mời ông về. Song, Becamex Bình Dương chắc chắn là nhanh chân hơn tất cả.

Nếu HLV Thụy Hải về với B.BD thì đấy sẽ là lần thứ 4 ông Hải nắm đội bóng này: 2 lần ở giải hạng Nhất và 1 lần nắm quân đến 3 năm liền ở V.League. Chính thế mà môi trường làm việc ở đây rất quen thuộc với ông Hải, học trò cũ của ông ở Bình Dương cũng rất nhiều.

Quan trọng hơn cả với HLV Thụy Hải là việc B.BD đã sớm đặt mục tiêu vô địch ở mùa giải năm sau với hàng loạt sự tăng cường. Chính tham vọng của đội bóng là liều thuốc kích thích rất lớn đối với một vị HLV giàu khát khao chinh phục như ông Hải.

Đèn xanh đã bật

2 năm vừa qua như một chặng nghỉ của B.BD. Dù vẫn liên tục đầu tư, đưa về những ngôi sao đắt giá như Lee Nguyễn, Leandro…nhưng B.BD cũng để mất một số cầu thủ giỏi. Không thể phủ nhận có lúc họ nghĩ tới việc đôn một số cầu thủ trẻ lên để thay thế dần dần lớp đàn anh thuộc thế hệ đầu tiên như Trường Giang, Văn Hải, Hoàng Vương...

Quyết tâm tái thiết, B.BD chính là đội khởi động sớm nhất chiến dịch tăng cường lực lượng cho mùa bóng tới. Từ việc tái ký hợp đồng với một loạt trụ cột như Quang Thanh, Vũ Phong, Đình Đức… cho tới việc ký hợp đồng với Udo Fortune - chân sút người Nigeria vừa nhận danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Indonesia - từ đầu tháng 8.

V.League vừa hạ màn, B.BD đã có hàng loạt những cầu thủ chắc chắn sẽ thuộc quân số của họ mùa tới. Nhóm tên tuổi có Việt Thắng (bản hợp đồng được loan tin là trị giá 9 tỷ đồng từ V.NB), trung vệ Nguyễn Hoàng Helio (SLNA), Đinh Hoàng La (V.NB), tiền đạo Tăng Tuấn (HAGL). Nhóm cầu thủ ít tên tuổi nhưng chuyên môn được đánh giá cao như tiền vệ nhập tịch Trung Sơn (tên gốc là Jefferson), hậu vệ Thanh Tân người Cần Thơ, trung vệ vừa chơi cho Đồng Tâm Long An là Huỳnh Phú…

Với đội hình hiện tại, cộng thêm việc nhập tịch 2 ngoại binh: De Jesus (được đôn trở lại từ TDC.BD), Philani, chắc chắn B.BD sẽ rất mạnh ở mùa giải năm tới. Họ sẽ có 4 ngoại binh giỏi, 5 ngoại binh nhập tịch có thương hiệu, 5 tuyển thủ quốc gia…

B.BD đang cố gắng tìm lại vinh quang bằng công thức cũ đã từng thành công trước đây: một đội hình có chiều sâu đủ để chinh chiến hai mặt trận V.League và Cúp QG được dẫn dắt bởi một HLV giàu thành tích bậc nhất V.League. Có thể nói, B.BD đã sớm đặt mình vào vị trí vượt trội với phần còn lại. Trong những cái tên B.BD nhắm đến, chỉ còn một vài trường hợp cần thêm thời gian để hoàn tất việc đàm phán. B.BD chuẩn bị bước vào bệ phóng mới.

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.