Ông Hỷ từ chức, ông Dũng làm Quyền chủ tịch VFF

Ông Lê Hùng Dũng và ông Nguyễn Trọng Hỷ
Ông Lê Hùng Dũng và ông Nguyễn Trọng Hỷ
TPO - Ông Nguyễn Trọng Hỷ đã xin từ chức tại Hội nghị BCH VFF diễn ra sáng nay (5/12) đồng thời đề cử Phó chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng đảm nhận cương vị Quyền chủ tịch.

Ông Hỷ từ chức, ông Dũng làm Quyền chủ tịch VFF

> Chủ tịch VFF muốn từ chức vì lý do sức khỏe 

TPO - Ông Nguyễn Trọng Hỷ đã xin từ chức tại Hội nghị BCH VFF diễn ra sáng nay (5/12) đồng thời đề cử Phó chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng đảm nhận cương vị Quyền chủ tịch.

Ông Nguyễn Trọng Hỷ và ông Lê Hùng Dũng (phải)
Ông Nguyễn Trọng Hỷ và ông Lê Hùng Dũng (phải).

Lý do mà ông Hỷ đưa ra là bởi sức khỏe đã giảm sút trong khi các phần công việc chuẩn bị cho Đại hội thường niên cũng như Đại hội nhiệm kỳ VI của VFF đã gần như hoàn tất.

Cũng chính ông Hỷ là người đề đạt cho ông Lê Hùng Dũng (Phó chủ tịch phụ trách tài chính) làm Quyền Chủ tịch VFF từ nay cho đến khi đại hội khóa 7 diễn ra vào đầu năm sau. 

Sau khi Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ giải thích lý do xin từ nhiệm, các thành viên BCH VFF có mặt tại Hội nghị BCH lần thứ 15 – khóa VI đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả 100% nhất trí.

Ông Hỷ chia sẻ: "Sức khỏe của tôi có vấn đề và các bác sĩ khuyến cáo nếu tôi làm những công việc áp lực nhiều sẽ rất nguy hiểm. Bạn bè, người thân đều khuyên tôi từ nhiệm thời điểm này là hợp lý".

Về phần mình, ông Dũng, khi được đề cử làm quyền Chủ tịch VFF cho biết: “Trên cương vị mới, tôi sẽ cố gắng đến mức cao nhất và đưa ra các thứ tự ưu tiên giải quyết. Thứ nhất là chăm lo tốt cho các ĐTQG. Thứ 2 là hợp tác tốt với VPF để đưa chất lượng V-League 2014 lên cao hơn".

Với tính cách 'rất Nam Bộ', ông Dũng cũng thẳng thắn cho biết: " Tôi cầm chức này cho anh Hỷ, nhưng nếu từ nay đến ĐH thường niên mà có người xứng đáng hơn ra tranh cử thì ĐH sẽ quyết định bằng lá phiếu của mình”.

Chung Linh
Theo Viết
MỚI - NÓNG