Ông lớn mong trở lại mạch chiến thắng

Ông lớn mong trở lại mạch chiến thắng
TP - Với nhiều thay đổi nhân sự lớn trong những ngày cuối cùng thị trường chuyển nhượng mùa hè, cả MU và Chelsea đang muốn trở lại mạch chiến thắng ở vòng bốn Premier League đêm nay.

> Ngoại hạng Anh giảm giá vé để kéo khán giả tới sân
> Man Utd sa lầy ở Anfield, Liverpool lên đầu bảng

Moyes mong chờ Fellaini sẽ mang lại sức mạnh cho hàng tiền vệ MU. Ảnh: GETTY IMAGES
Moyes mong chờ Fellaini sẽ mang lại sức mạnh cho hàng tiền vệ MU. Ảnh: GETTY IMAGES.

MU trải qua hai trận không biết mùi chiến thắng, nên tiếp Crystal Palace tại Old Trafford trong trận đấu sớm nhất vòng đấu là cơ hội để HLV Moyes cải thiện tình hình. Sau trận hòa 0-0 với Chelsea trên sân nhà, MU lại thua 0-1 tại Liverpool trước khi các cầu thủ tập trung ĐTQG.

Tranh thủ thời gian này, lãnh đạo Quỷ đỏ hoàn tất việc ký hợp đồng với Marouane Fellaini đúng ngày cuối thị trường chuyển nhượng. Fellaini là học trò cưng của Moyes trong 5 mùa giải vừa qua tại Everton. MU sẽ tiếp tục vắng Rooney do rách đầu trong buổi tập, tương tự Rafael và Fletcher cũng không có mặt, nên đây là cơ hội để Fellaini tỏa sáng.

Ngược lại, Palace đang có đội hình tốt nhất và đạt được tinh thần cao nhờ việc có những điểm số đầu tiên vòng trước khi đánh bại Sunderland 3-1. Đội bóng của ông Ian Holloway là ứng viên xuống hạng, nhưng họ vẫn đặt mục tiêu có điểm thậm chí là một chiến thắng gây sốc, qua đó vượt chính nhà ĐKVĐ trên bảng xếp hạng.

Đây là trận đấu đầu tiên giữa hai đội tại Premier League kể từ tháng 3-2005, nhưng Palace từng loại MU khỏi League Cup 2011 với chiến thắng 2-1 ngay tại Old Trafford. Đó là lần thứ ba họ có chiến thắng trong lịch sử 22 lần hành quân tới Old Trafford.

Trong trận đấu muộn nhất ngày, Chelsea làm khách tại Everton với quyết tâm thắng lợi như họ từng làm được 5 lần trong 6 cuộc đụng độ gần nhất. Với sự bổ sung Eto’o và Willian từ đội bóng Nga Anzhi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa hôm 2/9, Mourinho đang có nhiều lựa chọn hơn cho lối chơi tấn công.

Eto’o từng là học trò của Mourinho trong hai mùa giải tại Inter và cùng nhau giành 4 danh hiệu lớn, trong đó có Champions League 2010. Sự có mặt của tiền đạo Cameroon làm hàng công của Chelsea thêm chật chội bên cạnh Demba Ba, Fernando Torres và Andre Schurrle, dù trước đó đã đẩy Romelu Lukaku cho chính Everton mượn.

Tương tự, Willian sẽ phải cố gắng ở hàng tiền vệ chật chội, đặc biệt là vị trí Juan Mata đang nắm giữ. Tuy nhiên, với cái giá 32 triệu bảng, khả năng tiền vệ người Brazil sẽ sớm được trọng dụng. Mata chỉ thi đấu 65 phút trong ba trận đã qua. Thậm chí anh còn ngồi dự bị trong trận hòa với MU hôm 26/8, và bốn ngày sau tại trận Siêu cúp Châu Âu mà Chelsea thất thủ trước Bayern Munich 5-4 trên chấm 11m.

Một số trận đáng chú ý vòng 4 Premier League

Ngày 14/9

18:45 MU - Crystal Palace

21:00 Stoke City - Man City

21:00 Sunderland - Arsenal

21:00 Tottenham - Norwich

23:30 Everton - Chelsea

Ngày 17/9

02:00 Swansea City – Liverpool

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG