Vòng loại World Cup 2018:

Ông Miura tự tin Việt Nam thắng Đài Loan

HLV 2 đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: VSI
HLV 2 đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: VSI
TP - 19h tối nay (giờ địa phương, 18h giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng loại World cup 2018. Đây là trận đấu Việt Nam buộc phải thắng để duy trì hy vọng giành vé đi tiếp.

Đây cũng chính là mục tiêu HLV Toshiya Miura đặt ra cho các cầu thủ trước khi lên đường sang Đài Loan hôm 5/9. Dù có các tuyên bố rất tôn trọng đối thủ, nhưng thông tin từ BHL đội tuyển Việt Nam, ông Miura xác định phải thắng, và thắng thuyết phục đối thủ này.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận đấu với Đài Loan có đôi chút trục trặc lúc ban đầu. Điển hình là việc ông Miura than phiền công tác chuẩn bị sân bãi cho việc tập luyện của LĐBĐVN (VFF). Trong các buổi tập của đội tuyển Việt Nam tại Đài Loan những ngày qua, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng tỏ ra không hài lòng với mặt sân Municipal. Tuy nhiên, tình hình có vẻ ổn cho trận đấu vào chiều nay. Sáng 7/9, ông Miura và các thành viên BHL đội tuyển Việt Nam đã kiểm tra mặt sân chính, và nhà cầm quân người Nhật Bản đã vui vẻ hơn. Sân tốt, điều kiện thời tiết không quá xấu đối với các cầu thủ. Dù buổi sáng trời có mưa nhưng theo HLV Toshiya Miura, tình hình không đáng ngại.

Điều quan trọng hơn, khi đặt chân tới Đài Loan, các thành viên đội tuyển Việt Nam đều trong tình trạng thể lực tốt. Tâm lý toàn đội rất thoải mái và hứng khởi, một phần bởi Đài Loan được đánh giá là yếu hơn đội tuyển Việt Nam. Trong cuộc họp báo diễn ra buổi trưa, HLV Toshiya Miura cho biết mục tiêu của Việt Nam là giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Giới truyền thông Đài Loan tỏ ra đặc biệt quan tâm tới trận đấu với Việt Nam. Đã có khoảng 30 phóng viên nước chủ nhà tham dự cuộc họp báo. Nhiều câu hỏi được đặt ra đối với HLV Toshiya Miura. Nhà cầm quân người Nhật Bản, với phong cách quen thuộc, nhã nhặn và lịch sự trả lời tất cả các câu hỏi dành cho mình.

“Việt Nam đã thua Thái Lan ở trận đầu tiên, nên chúng tôi buộc phải thắng ở trận đấu với Đài Loan để duy trì cơ hội. Thi đấu trên sân khách luôn rất khó khăn nhưng mục tiêu của Việt Nam là giành trọn 3 điểm”-HLV Toshiya Miura cho biết.

Theo HLV Toshiya Miura, điểm mạnh của đội tuyển Đài Loan là lối chơi mạnh mẽ, không ngại va chạm dựa trên nền tảng thể lực dồi dào. Đài Loan lại được thi đấu trên sân nhà. Tiền đạo Lê Công Vinh cũng dành nhiều lời “có cánh” cho đối phương. Công Vinh nói: “Đài Loan sở hữu dàn cầu thủ trẻ, nhiệt huyết. Họ cũng đang rất cần điểm để cải thiện cơ hội ở World cup. Tuy nhiên Việt Nam sẽ nỗ lực để giành chiến thắng”.

Nhận định với Tiền Phong về cơ hội của Việt Nam hôm qua, HLV Phan Thanh Hùng (CLB Hà Nội T&T) cho rằng, đội bóng của HLV Toshiya Miura chắc thắng. “Vấn đề chỉ là cách biệt như thế nào. Đài Loan đúng là có những tiến bộ trong thời gian vừa qua, nhưng Việt Nam vẫn đủ khả năng đánh bại họ”-ông Hùng nói.

Về chiến thuật của Việt Nam, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng ông Miura rất biết điều chỉnh trước từng đối thủ khác nhau. Việt Nam vì vậy có thể sẽ thiên về lối chơi tấn công trước đối phương. “Tôi cho rằng về bản chất, ông Miura không phải chơi phòng ngự phản công. Lối chơi của ông ấy đòi hỏi bóng phải được triển khai rất nhanh lên phần sân đối phương. Chúng ta có thể thấy rõ điều này qua các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và cả U23”, theo HLV Phan Thanh Hùng.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan sẽ diễn ra hồi 19h (giờ địa phương, 18h giờ Việt Nam), được truyền hình trực tiếp trên kênh K+PM. 

ĐTVN gây sốt vé

Các CĐV Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) đang tạo nên cơn sốt vé trước trận đấu. Ngay trong những ngày đầu, hệ thống bán vé trực tuyến và thông qua hệ thống siêu thị đã phải hoạt động hết công suất, nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của các CĐV Việt Nam. Tính đến chiều 7/9, đã có hơn 7.000 CĐV Việt Nam tại Đài Bắc mua vé vào sân để cổ vũ cho thầy trò HLV Toshiya Miura và con số này dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong ngày hôm nay.          

H.M

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.