Ông Nguyễn Hoàng nói “không tống tiền”

Ông Nguyễn Hoàng nói “không tống tiền”
TP - Chiều 8-5, sau khi Tiền Phong ra buổi sáng cùng ngày có bài Phía sau sự cố đua xe mô tô thể thao tại SVĐ Cần Thơ: Tống tiền doanh nghiệp?, ông Nguyễn Hoàng đã gặp PV Tiền Phong.

Ông Hoàng là Phó chủ tịch Hội đồng điều hành lâm thời CLB Bóng đá Cần Thơ, xác nhận, chiều 30-4 tại sân vận động Cần Thơ, trước khi diễn ra cuộc đua xe, ông Trần Ngọc Thắng là lãnh đạo Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TP Cần Thơ đã phải viết giấy cam kết với ông Hoàng “hỗ trợ đội bóng đá Cần Thơ 160 triệu đồng, giao vào chiều 30-4-2010”.

Ông Hoàng cho rằng, việc làm này căn cứ lời hứa trước đây của ông Thắng và vì đội bóng đá Cần Thơ, chứ ông Hoàng “không tống tiền”.

Vụ này, ban tổ chức cuộc đua xe của TP Cần Thơ gồm nhiều ban ngành cũng vừa có cuộc họp đề nghị làm rõ trách nhiệm về những lộn xộn trên sân trước cuộc đua, dẫn tới thất thu lớn. 

MỚI - NÓNG