Ông Park Hang Seo thừa nhận áp lực

HLV Park Hang Seo nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam ảnh: Như Ý
HLV Park Hang Seo nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì những đóng góp cho bóng đá Việt Nam ảnh: Như Ý
TP - HLV Park Hang Seo nói không bỏ mục tiêu lớn nào trong năm 2021 gồm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, AFF Cup 2020 và SEA Games 30. Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc thừa nhận sức ép rất lớn đối với nhiệm vụ tiếp tục phát triển bóng đá Việt Nam.

Ngày 27/8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho huấn luyện viên Park Hang-seo với thành tích giúp U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30. Ông Nguyễn Ngọc Thiện cũng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho 2 trợ lý người Hàn Quốc của ông Park Hang-seo là Lee Young-jin và Kim Han-yoon.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã báo cáo về hành trình của U22 Việt Nam tại SEA Games 30. Ông Lê Hoài Anh đã nhấn mạnh vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng hai trợ lý Hàn Quốc đối với bóng đá Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là thành tích cùng U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 30.

Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba sau khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 Châu Á 2018. Ông Park cũng nhận Huân chương Hữu nghị sau khi cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói: “Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam trao tặng ngài Park Hang-seo và hai trợ lý. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Có thể nói rằng, từ khi ngài Park Hang-seo làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, chúng ta đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng nhắc lại giải U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc, nơi U23 Việt Nam tạo “địa chấn” với vị trí Á quân. “U23 Châu Á 2018 đáng nhớ, tuyết lạnh, băng giá, đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam không chỉ thành tích mà tinh thần thi đấu, sự quả cảm của các cầu thủ. Đó là tinh thần Việt Nam. Tôi may mắn có mặt, dự khán trận đấu đó. Thời tiết rất lạnh, nhưng trong người lại rất nóng vì không khí rất căng thẳng. Đó là giải đấu chúng ta giành HCB. Đó là kết quả khởi đầu ấn tượng của U23, đặt dấu ấn của HLV Park Hang-seo. Sau giải đấu đó, bóng đá Việt Nam tiếp tục giành những thành tích ấn tượng. Đó là ASIAD 18. Sau đó chúng ta lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Chúng ta có mặt top 8 đội mạnh nhất”- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu.

Tại SEA Games 30, hai đội bóng đá nam, nữ Việt Nam đều đoạt HCV. Ông Nguyễn Ngọc Thiện tin tưởng HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục đem lại thành công cho bóng đá Việt Nam. Bộ trưởng hy vọng trong năm 2021, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục thắng lợi, vào vòng loại cuối World Cup 2022, bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020 và HCV bóng đá SEA Games 31. “Tôi đề nghị VFF, Tổng cục TDTT và các chuyên gia, HLV, trợ lý và các cầu thủ các lứa “U” phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa. Không thể không nhắc đến vai trò VPF, bởi các giải bóng đá chuyên nghiệp tốt, lúc ấy mới có đội tuyển quốc gia tốt. Yếu ở khâu nào thì bóng đá Việt Nam không thể phát triển được. Không có CLB mạnh thì không có đội tuyển mạnh, nền bóng đá Việt Nam phát triển”-Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

HLV Park Hang-seo nói: “Tôi cảm ơn Bộ trưởng, Chủ tịch VFF, cảm ơn nhân dân Việt Nam đã trao Huân chương này cho tôi. Về mặt cá nhân, tôi thấy tự hào và biết ơn khi đây là tấm Huân chương Lao động hạng Nhì đầu tiên trao cho người nước ngoài trong lĩnh vực bóng đá. Tuy nhiên, đây là tấm huân chương tôi đại diện cho tập thể cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ hậu cần trong thời gian qua. Tôi hiểu tấm huân chương này là động lực để chúng tôi phát triển hơn nữa nhưng cũng là nhiệm vụ nặng nề”.

Theo HLV Park Hang Seo, dù LS V-League và các giải bóng đá chuyên nghiệp đang tạm dừng vì dịch COVID-19 nhưng ông “không cho phép mình đứng im” mà vẫn tiếp tục làm việc. Hôm nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ kết thúc đợt tập trung hướng tới SEA Games 31. Ông Park sẽ có thêm ít ngày thảnh thơi trước khi V-League và các giải chuyên nghiệp trở lại, dự kiến nửa đầu tháng 9 và tháng 10.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.