Ông Riedl lại 'tung chiêu' với tuyển Việt Nam

HLV Riedl trò chuyện với đội trưởng Salossa trước buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: VSI
HLV Riedl trò chuyện với đội trưởng Salossa trước buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: VSI
TP - Nhà cầm quân người Áo tung đòn tâm lý chiến ngay sau khi cùng đội tuyển Indonesia đặt chân tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam, ngày 7/12 tới.

“Việt Nam đang chịu áp lực”

Tối mùng 4/12, HLV A.Riedl đã cùng các cầu thủ Indonesia có mặt tại Hà Nội, sớm hơn cả thời điểm đội tuyển Việt Nam về tới nơi. Theo lịch, tuyển Indonesia sẽ có hai buổi tập, gồm 1 buổi diễn ra sáng qua và 1 buổi tập tại sân chính Mỹ Đình trong ngày hôm nay.

Chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi trên sân Pakansari đã tạo cho Indonesia chút lợi thế trước cuộc đọ sức ở lượt về. Có vẻ như do chiến thắng, HLV A.Riedl hôm qua tỏ ra khá cởi mở với báo chí Việt Nam, nhiều trong số này là những người ông thầy người Áo đã quen mặt. Vẫn dùng khá nhiều lời “có cánh” khi nhận xét về đội tuyển Việt Nam, HLV A.Riedl hôm qua đã dành lời khen cho Lê Công Vinh và Văn Quyết, 2 cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công Việt Nam.

“Khán giả, truyền thông đang cổ vũ họ. Tuyển Việt Nam cần một kết quả tốt. Tôi nghĩ áp lực đang thuộc về phía chủ nhà Việt Nam”.

                HLV A.Riedl

“Không phải cứ ghi bàn mới là cầu thủ hay. Nếu có thể tạo nên tình huống để ghi bàn thì đấy là một tiền đạo nguy hiểm. Có thể nhiều người cho rằng Công Vinh chơi không hiệu quả ở trận lượt đi, nhưng tôi không nghĩ thế”-HLV A.Riedl cho biết.

Theo HLV A.Riedl, chiến thắng 2-1 của Indonesia trên sân Pakansari có phần may mắn, khi Việt Nam đã chơi rất mạnh mẽ trong khoảng 20 phút cuối và tạo được cơ hội ghi bàn. Ông Riedl cho rằng nhờ kết quả trên, Indonesia đang có lợi thế trước trận lượt về diễn ra tối 7/12. Nhà cầm quân người Áo cũng đẩy áp lực sang phía đội tuyển Việt Nam, khi cho rằng HLV Nguyễn Hữu Thắng và các học trò đang phải chịu áp lực lớn từ truyền thông và người hâm mộ Việt Nam. “Khán giả, truyền thông đang cổ vũ họ. Tuyển Việt Nam cần một kết quả tốt. Tôi nghĩ áp lực đang thuộc về phía chủ nhà Việt Nam”-HLV A.Riedl cho biết.

Lại là cuộc đua thể lực?

Ở trận đấu tối 7/12 tới, Indonesia sẽ có sự trở lại của 2 trung vệ chính, Yanto Basna và Fachrudin Aryanton. Tuy nhiên, HLV A.Riedl cho biết, một vài trụ cột khác của đội như thủ quân Boaz Salossa, hay Beny Wahyudin bị chấn thương nhẹ. Các thành viên đội tuyển Indonesia cũng tỏ ra khá mệt khi phải di chuyển từ Indonesia sang Việt Nam vào tối muộn 4/12.

Ở trận lượt đi diễn ra trên sân Pakansari, Indonesia đã khiến Việt Nam phải lao vào một cuộc đua về thể lực. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây cũng chính là thành công trong đấu pháp chiến thuật của HLV A.Riedl và Indonesia. Việc phải cày ải trên mặt sân Pakansari vốn rất xấu đã ảnh hưởng tiêu cực tới lối chơi của đội tuyển Việt Nam. HLV A.Riedl hôm qua cho rằng, diễn biến trận đấu sắp tới giữa đôi bên sẽ không mấy thay đổi, khi hai đội phải đấu nhau về thể lực. Indonesia vì vậy sẽ chuẩn bị thật tốt cho thể lực của các cầu thủ. Theo HLV A.Riedl, hàng công Indonesia đang thi đấu tốt, và đội bóng của ông chỉ gặp chút vấn đề ở hàng phòng ngự.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, chiều qua thầy trò HLV Hữu Thắng đã có buổi tập khá muộn tại sân tập thuộc Khu Liên Hợp TTQG Mỹ Đình. Đội tập kín, theo yêu cầu của HLV Nguyễn Hữu Thắng. Trước đó khi về tới Nội Bài vào tối muộn 4/12, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết đã rất bất ngờ khi được nhiều CĐV chờ đón. Cựu trung vệ xứ Nghệ lên tiếng xin lỗi người hâm mộ về trận thua trên sân Pakansari, đồng thời khẳng định đội tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng khi gặp lại Indonesia ở Mỹ Đình.

Với thất bại 1-2 ở lượt đi, Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 ở lượt về sẽ giành quyền vào chung kết theo luật bàn thắng sân khách. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Đình Luật, người đã vắng mặt ở lượt đi vì thẻ phạt. Hàng phòng ngự là tuyến mắc nhiều sai lầm nhất ở trận đấu của đội tuyển Việt Nam trên sân Pakansari hôm 3/12.

MỚI - NÓNG