Ông Võ Quốc Thắng: “Tôi sợ nhiều ông bầu sẽ bỏ bóng đá”

Ông Võ Quốc Thắng: “Tôi sợ nhiều ông bầu sẽ bỏ bóng đá”
Ông Võ Quốc Thắng cho biết bản quyền truyền hình giữa LĐBĐ VN ký với AVG kéo dài 19 năm nữa sẽ gây nhiều thiệt hại cho bóng đá Việt Nam và có thể sẽ khiến nhiều ông bầu bỏ bóng đá…
Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng lo ngại nhiều ông bầu bỏ bóng đá
Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng lo ngại nhiều ông bầu bỏ bóng đá.

Ông Võ Quốc Thắng bày tỏ: Bóng đá Việt Nam suốt 10 năm qua không mới và tương lai 19 năm nữa có phát triển hay không, nếu nguồn thu của các CLB dựa vào bản quyền truyền hình có cái giá rẻ mạt như thế? Bóng đá hiện đại khác thời bao cấp - không có tiền cũng chơi.

Bây giờ bóng đá phải sống được nhờ bóng đá với các nguồn quảng cáo, vé vào sân và đặc biệt là bản quyền truyền hình. Thử hỏi mỗi mùa một CLB chỉ thu tiền bản quyền 90-110 triệu đồng, lũy tiến 10% thì trong vòng 10 năm nữa cũng chỉ khoảng 200 triệu đồng, làm sao các ông chủ có hướng đầu tư?

Thời gian qua, dư luận không phải ủng hộ cho VPF mà chính là ủng hộ cho sự trong sáng và tính công bằng.Điều đó khiến chúng tôi rất vui. Chúng tôi chỉ là những cá nhân đại diện cho các cổ đông là CLB kiếm nguồn thu để đầu tư cho bóng đá. Chúng tôi hứa sẽ làm hết sức mình để sau này con cháu không hận cha ông, không nguyền rủa chúng tôi vì sao không đấu tranh cho lẽ phải.

Tôi là “Hai Lúa”, thấy lợi cho các CLB là làm và khi đã làm hết sức mình mà không được thì chịu thôi. Duy có điều tôi lo ngại sự bất công sẽ kìm hãm sự phát triển, khiến các ông chủ CLB không đầu tư cho bóng đá nữa. Họ không có nguồn thu để làm những cái mới và đến một lúc nào đó sẽ nản chí. Khi đó, bóng đá Việt Nam chỉ còn 14, 10, tám hay sáu đội bóng thì chơi kiểu gì? Ông chủ Hòa Phát Hà Nội bỏ bóng đá có đáng là một bài học hay không. Các CLB bỏ chi phí mỗi mùa quá lớn, cả trăm tỉ đồng mà không có nguồn thu thì một là họ dừng cuộc chơi để làm cái khác, hai là họ không đầu tư thêm nữa.

Thực sự VPF có làm gì quá đáng đâu? Chúng tôi muốn tất cả cùng ngồi lại vì cái chung. Mức tiền bản quyền truyền hình bây giờ thì có thể chấp nhận nhưng chỉ ký ba năm thôi, hết hợp đồng thì ưu tiên cho AVG ký tiếp và nếu họ làm tốt thì ngại gì? Cùng nhau làm ăn mà anh bóp chết người ta thì anh chơi với ai?

Ngay từ đầu anh em trong HĐQT đã hứa với nhau sẽ làm và không lấy một xu nào của công ty, có cái xe hơi tôi cũng đi xin. Chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn vốn và tìm nguồn thu cho các CLB hào hứng tham gia cuộc chơi. Thế mà…

VPF sẽ chờ đợi kết quả thanh tra của bộ trưởng Bộ VH-TT&DL và Thanh tra Chính phủ rồi sẽ tính tiếp.

Theo Pháp luật TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG