Ông Vũ Mạnh Hải: Trình độ của HLV Miura có lẽ chỉ thế thôi

HLV Miura khẳng định ông vẫn tiếp tục gắn bó với ĐTVN. Ảnh: Gia Hưng/Dân Trí
HLV Miura khẳng định ông vẫn tiếp tục gắn bó với ĐTVN. Ảnh: Gia Hưng/Dân Trí
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan nguyên nhân chủ yếu do cách cầm quân của HLV Miura. Theo ông Hải, trình độ của nhà cầm quân người Nhật có lẽ không thể cao hơn nữa và đã thể hiện hết khả năng của mình.

Trận thua đậm Thái Lan của ĐTVN trở thành tâm điểm của báo chí và dư luận những ngày qua. Sau trận thua này, dù nhiều người vẫn lên tiếng bênh vực HLV Miura, nhưng rõ ràng vị HLV người Nhật Bản đã mất điểm nhiều với người hâm mộ Việt Nam.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, HLV Miura phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất sau thất bại này bởi ông thầy người Nhật Bản có quyền chọn lực lượng, xây dựng lối chơi và sắp xếp đội hình ra sân. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải còn nhấn mạnh rằng trình độ của HLV Miura có lẽ chỉ dừng đến mức độ như vậy, HLV này đã thể hiện hết khả năng sau thời gian hơn 1 năm dẫn dắt ĐTVN.

“Việc HLV trưởng đổ lỗi cho học trò sau thất bại là không nên. Tôi nghĩ ít có HLV nào làm như vậy, đặc biệt với tính cách như ông Miura. Tôi thấy rằng ở trận gặp Thái Lan chúng ta đã không có một đội hình, chiến thuật phù hợp. Điều đáng nói là chính HLV Miura là người có quyền quyết định cao nhất đến vấn đề chuyên môn, nên ông ấy phải chịu trách nhiệm cao nhất sau thất bại này”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hải, trong trận đấu với Thái Lan, HLV Miura muốn sử dụng những tiền vệ có khả năng tranh chấp tốt, nên những tiền vệ trẻ tài năng như Xuân Trường hay Tuấn Anh không có đất diễn trên tuyển. Thực tế thì 2 cầu thủ HA Gia Lai không được HLV Miura gọi lên tuyển trong lần tập trung này.

Cựu cầu thủ Thể Công nhận xét tiếp: “Tôi nghĩ cách xây dựng lối chơi của HLV Miura cho ĐTVN không phù hợp. Ông Miura cũng chưa định hình được lối chơi cũng như bộ khung cho ĐTVN. Cụ thể ĐTVN chơi bóng dài là không hiệu quả. Điều này có thể là do HLV Miura vẫn chưa hiểu hết về bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, ông thầy người Nhật Bản mới lần đầu được dẫn dắt một đội tuyển quốc gia”.

“HLV ngoại thường không chịu được sức ép và họ cũng không được VFF bảo vệ bởi một cơ chế mỗi khi thất bại. Chính điều này, việc tìm HLV trưởng cho ĐTQG của VFF luôn gặp nhiều khó khăn”, ông Hải cho biết.

Để có những giải pháp giúp ĐTVN cũng như U23 Việt Nam phát triển trong thời gian tới để có thể đuổi kịp Thái Lan, theo ông Hải, bóng đá Việt Nam cần phải tổ chức một “Hội nghị Diên Hồng” để tiếp thu sự đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia, giới chuyên môn, truyền thông và cả người hâm mộ.

Cá nhân ông Hải gợi ý VFF nên xây dựng nền bóng đá từ lứa của U19 HA Gia Lai. Tuy nhiên, thời gian qua VFF đã có những bước đi chưa chính xác nên giờ là lúc cần thay đổi.

Cuối cùng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng VFF nên chấm dứt hợp đồng với HLV Miura, bởi thời gian vừa qua là đủ để ông thầy người Nhật Bản khẳng định tài năng, nhưng không đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.